Hai đối tượng người Trung Quốc dùng ATM giả rút tiền của ngân hàng Việt

(ĐTCK) Hai người đàn ông Trung Quốc làm thẻ ATM giả, nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện hàng chục giao dịch, chiếm đoạt số tiền lớn của các ngân hàng.
 Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo Liu Dong Jin (35 tuổi) và Lin Feng Hui (32 tuổi) cùng mang quốc tịch Trung Quốc và có hiểu biết công nghệ thông tin.

Thông qua mạng xã hội, cả hai liên lạc với người có biệt danh CC để lấy số tài khoản của chủ thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành. Họ sử dụng máy ghi thẻ từ làm giả thẻ ngân hàng để quẹt qua máy POS.

Hồi đầu tháng 6/2015, Liu Dong Jin mang máy ghi thẻ từ và một số thẻ ngân hàng nhập cảnh vào Việt Nam. Anh ta đến Công ty Quốc Dương (doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng) do người đồng hương làm giám đốc. Công ty này đặt máy POS, có thể quẹt thẻ thanh toán ngoại tệ qua mạng xã hội.

Ngày 9/6/2015, Liu Dong Jin thực hiện 19 giao dịch thành công, rút trót lọt gần 100 triệu đồng.

Nhận thấy việc rút tiền suôn sẻ, Liu Dong Jin hướng dẫn Lin Feng Hui mang máy tính lưu thông tin thẻ tín dụng trộm cắp cùng 5 thẻ từ nhập cảnh Việt Nam, đến Công ty Quốc Dương.

Tuy nhiên, Lin Feng Hui nhiều lần dùng thẻ tín dụng giả quẹt trên máy POS của công ty nhưng bất thành. Trưa 11/6/2015, Liu Dong Jin nhờ giám đốc công ty này rút hộ tiền thì bị phát hiện.

Trước tòa, hai bị cáo khai nhận, nếu rút tiền trót lọt sẽ dùng tiền góp vốn với công ty trên.

Hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của chủ thẻ.

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Liu Dong Jin 9 năm, Lin Feng Hui 2 năm cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tin bài liên quan