Habeco chuyển động, Sabeco đứng yên

Habeco chuyển động, Sabeco đứng yên

Chưa có đối tác nước ngoài nào được chọn trong khi Heineken, SAB Miller, Asahi, Kirin định thành cổ đông Sabeco.

Thảo luận và biểu quyết bán cổ phần cho hãng bia Carlsberg là nội dung chính sẽ diễn ra tại đại hội cổ đông bất thường ngày 7/12 tại Hà Nội của Tổng công ty bia-rượu-nước giải khát Hà Nội (Habeco). Trong tờ trình đại hội cổ đông, Habeco nêu rõ: "cổ đông chiến lược Carlberg Brewweries A/S nhận chuyển nhượng 30,134 triệu cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Habeco (tương đương 13% vốn điều lệ) tăng tỷ lệ sở hữu lên 30,23%.

 

Giá bán cho Carlsberg là giá đấu giá bình quân khi IPO là 50.015 đồng/cổ phiếu.

 

Trong khi việc hợp tác với đối tác chiến lược của Habeco chuyển động nhanh thì việc bán cổ phần cho nước ngoài của Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vẫn đứng yên tại chỗ. Vẫn chưa có đối tác nước ngoài nào chính thức chọn trong khi đã có 4 công ty lớn là Heineken, SAB Miller, Asahi, Kirin bày tỏ ý định trở thành cổ đông Sabeco.

 

Habeco và Sabeco vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Công thương. Đại diện Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết đã có văn bản đề nghị xem xét chuyển 2 đơn vị về cho SCIC quản lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng.