Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hạ viện đã thông qua dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD vào ngày thứ Bảy (27/2) và gửi đề xuất lên Thượng viện trước khi các chương trình thất nghiệp cũ hết hạn.

Theo đó, Hạ viện đã thông qua dự luật này trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống.

Đảng Dân chủ đã gọi dự luật này là cần thiết để tăng tốc độ tiêm chủng và duy trì thu nhập cho các hộ gia đình vào thời điểm khoảng 19 triệu người đang nhận trợ cấp thất nghiệp.

Các khoản hỗ trợ của dự luật bao gồm khoản thanh toán trực tiếp 1.400 USD cho các cá nhân, trợ cấp thất nghiệp liên bang 400 USD mỗi tuần cho đến hết ngày 29/8 và trợ giúp cho những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và thế chấp nhà trong thời kỳ đại dịch.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết vào tối thứ Sáu (26/2) trước cuộc bỏ phiếu rằng: “Thời gian cho hành động quyết định đã quá hạn từ lâu. Kế hoạch giải cứu người Mỹ của Tổng thống Biden là hành động mang tính quyết định”.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa cho biết phần lớn gói cứu trợ hiện tại là không cần thiết. Họ cho biết chỉ có 9% trong tổng số tiền cứu trợ sẽ trực tiếp chống lại virus.

Đảng Cộng hòa đang đặt câu hỏi về sự cần thiết về việc liệu có nên có một đề xuất quá lớn hay không và đặc biệt chỉ trích phạm vi của các khoản thanh toán trực tiếp, hỗ trợ của chính quyền bang, địa phương và tài trợ cho trường học.

Trước đó vào thứ Sáu (26/2), Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng dự luật “không phải là một dự luật cứu trợ” và “không thể cung cấp cho các gia đình Mỹ”.

“Điều này chỉ như ném tiền ra mà không có trách nhiệm,” Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Hạ viện Kevin McCarthy cho biết.

Chính quyền Biden và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội cho biết Mỹ đang phải đối mặt với rủi ro lớn hơn khi việc làm quá ít so với việc bơm quá nhiều tiền. Một số nhà kinh tế cũng đã đặt câu hỏi về quy mô của dự luật.

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc thông qua dự luật so với Hạ viện.

Mặc dù đảng Dân chủ có thể tự mình thông qua dự luật, nhưng sẽ cần mọi đảng viên Dân chủ ủng hộ tại Thượng viện vì mỗi bên đang kiểm soát 50 ghế. Phó tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ bỏ phiếu thuận để thông qua dự luật mà không cần sự ủng hộ từ phía đảng Cộng hòa.

Tin bài liên quan