Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn bộ quần áo giả mạo hàng hiệu

Hàng nghìn bộ quần áo giả mạo các thương hiệu lớn như Adidas, Louis Vuitton đã bị Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phát hiện và thu giữ.
 
Bên trong cơ sở sản xuất hàng hiệu "nhái". (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội).

Bên trong cơ sở sản xuất hàng hiệu "nhái". (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội).

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Phúc Thọ (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện một cơ sở sản xuất hàng nghìn bộ quần áo giả mạo các thương hiệu lớn như Adidas, Louis Vuitton.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 15/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện  Phúc Thọ) đã phối hợp với công an xã Tam Hiệp và Đội Quản lý thị trường số 20 tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất quần áo tại địa bàn xã Tam Hiệp. Chủ cơ sở này là Nguyễn Văn H. (sinh năm 1982, là công dân sinh sống trên địa bàn.)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4.155 bộ quần áo thể thao và 1.270 áo thể thao cùng gắn nhãn hiệu Adidas; 240 áo gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.

Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số quần áo trên đều do cơ sở tự sản xuất, dập nhãn mác các thương hiệu để bán ra ngoài thị trường. Mỗi ngày, cơ sở này cho ra “lò” đáp ứng cả nghìn sản phẩm và số lượng tùy vào khách hàng đặt mua.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang phối hợp với lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin bài liên quan