Hà Nội: Tham gia đòi nợ 95 triệu đồng, dính án cướp

(ĐTCK) Sau khi bắt giữ con nợ, nhóm đối tượng nhiều lần chuyển địa điểm và đe dọa ép anh Hoàng phải viết giấy nhận nợ số tiền 300 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, năm 2011, anh Nguyễn Anh Hoàng nợ Nguyễn Ngọc Hiệp số tiền 95 triệu đồng. Chiều 12/9/2014, Hiệp rủ đồng bọn gồm Nguyễn Thành Luân (SN 1988), Trịnh Hà Giang (SN 1990), Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hồng Hiệp (SN 1984) tìm Hoàng đòi nợ.

Biết tin anh Hoàng ở quán bia số 677 đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Hiệp và Luân xông vào đấm đá con nợ. Hiệp chửi bới, đe dọa giết anh Hoàng. Cả bọn bắt giữ con nợ đưa đến quán nước thuộc Cảng Phà Đen (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Tại đây, nhóm đối tượng chửi bới và yêu cầu anh Hoàng gọi điện cho gia đình mang tiền đến trả nợ. Trịnh Hà Giang dùng bật lửa gắn ống ngựa vụt vào mặt anh Hoàng. Lo sợ, anh Hoàng gọi điện về cho gia đình khóc lóc xin tiền trả nợ.

Trong khi chờ tiền, nhóm Hiệp tiếp tục chuyển con nợ đến quán bia khác ở phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Bọn chúng ép anh Hoàng phải viết giấy nhận nợ số tiền 300 triệu đồng. Nửa đêm, theo sự chỉ đạo của Hiệp, Luân và đồng bọn ép anh Hoàng đi lòng vòng trên các phố, công viên thuộc quận Hai Bà Trưng.

Đến 2h sáng, khi lấy được 50 triệu đồng, nhóm đối tượng mới thả anh Hoàng ra về.

Trong vụ án này, đối tượng Phan Công Cương (SN 1983) biết việc Hiệp và đồng bọn phạm tội xong cố tình che giấu không khai báo.

Hiện cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Ngọc Hiệp và Nguyễn Minh Tuấn.

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Thành Luân 9 năm tù, Trịnh Hà Giang 8 năm tù về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Nguyễn Hồng Hiệp lĩnh án 6 tháng tù về tội Bắt người trái pháp luật và Phan Công Cương 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.

Tin bài liên quan