Hà Nội: Bán nhà đã thế chấp ngân hàng, cầm tiền đặt cọc bỏ trốn lĩnh án 6 năm tù

(ĐTCK) Bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết, không dùng vào việc giải chấp với ngân hàng nên không làm được thủ tục sang tên ngôi nhà cho anh Sơn. Đến hẹn làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên, bị cáo tắt máy, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Văn Tình (SN 1985, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Lê Hoàng Sơn (SN 1987).

Theo cáo trạng, do cần tiền để kinh doanh, khoảng đầu tháng 3/2011, Trần Văn Tình tới gặp anh Lê Viết Tuyên là Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại và phát triển tin học Quang Minh để nhờ làm thủ tục vay tiền. Để đảm bảo khoản vay, anh Tuyên yêu cầu Tình thế chấp ngôi nhà ở phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai).

Ngày 15/7/2011, tại Văn phòng công chứng Thăng Long, Tình và đại diện ngân hàng VPBank đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Còn anh Tuyên đã đứng ra ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng, vay 1,2 tỷ đồng.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, anh Tuyên đưa cho Tình số tiền 800 triệu đồng, yêu cầu Tình phải trả lãi hàng tháng cho ngân hàng.

Có tiền trong tay, Tình đã mở Văn phòng tư vấn nhà đất và kinh doanh cầm đồ. Đến giữa tháng 12/2011, công việc kinh doanh bị thua lỗ, Tình không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng nên nảy sinh ý định bán nhà.

Tình đã gặp người quen là anh Lê Hoàng Sơn và giãy bày hoàn cảnh với mong muốn sẽ bán ngôi nhà với giá 2,4 tỷ đồng.

Anh Sơn đã nói lại thông tin trên cho bố là ông Lê Ngọc Nhan biết. Ông Nhan đã đi tìm hiểu và biết rõ ngôi nhà của Tình đang được thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đồng ý mua. Người đàn ông này đã đưa cho con trai 525 triệu đồng để đặt cọc mua nhà với Tình. Nhận tiền, Tình viết biên nhận, hẹn đến ngày 20/3/2012 nếu chưa làm xong thủ tục ký hợp đồng công chứng cho anh Sơn thì sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết, không dùng vào việc giải chấp với ngân hàng nên không làm được thủ tục sang tên ngôi nhà cho anh Sơn. Đến hẹn làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên, Tình tắt máy, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo bỏ trốn sang Thái Lan ẩn náu. Đến ngày 3/4/2019, Tình quay trở về Hà Nội, đến nhà ông Nhan để thỏa thuận lại. Hai bên đã đến văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho ông Nhan đến ngân hàng giải chấp căn nhà trên.

Ngày 19/6/2019, Tình bị bắt theo quyết định truy nã. Với hành vi trên, tòa án đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.

Tin bài liên quan