Goldman Sachs dùng mô hình kinh tế dự đoán Brazil vô địch World Cup 2014

Goldman Sachs dùng mô hình kinh tế dự đoán Brazil vô địch World Cup 2014

(ĐTCK) Người khổng lồ trong lĩnh vực tài chính Goldman Sachs vừa công bố một tài liệu dự đoán về World Cup 2014, trong đó “đặt cửa” cao nhất cho đội chủ nhà Brazil, với 48,5% vô địch.

Goldman Sachs (GS) không phải là đơn vị đầu tiên đưa ra gợi ý về tỷ lệ đặt cược với World Cup, nhưng các nhà phân tích chuyên nghiên cứu về GDP và EBITDA có những quan điểm rất rõ ràng về môn thể thao tuyệt vời này.

Người khổng lồ về tài chính này vừa xuất bản một tài liệu dày 67 trang về kinh tế thể thao có tựa đề World Cup và Kinh tế học 2014. Dù có cái tên như vậy, tài liệu này có 99% nội dung nói về bóng đá và chỉ 1% về kinh tế học. Nó chứa đựng hồ sơ về tất cả các đội bóng tham gia Vòng Chung kế Giải Vô địch bóng đá Thế giới được tổ chức tại Brazil năm nay, một cuộc phỏng vấn với cựu tuyển thủ kiêm cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức Franz Beckenbauer, và các biểu đồ… vui là chính (chẳng hạn như một biểu đồ cho thấy mối tương quan thuận giữa số lần lọt vào Vòng Chung kết World Cup của một quốc gia và… diện tích đất nông nghiệp của nước đó).

“Trong số tất cả các chủ đề không quan trọng, bóng đá, cho đến nay, vẫn là quan trọng nhất” -Giáo hoàng John Paul II.

Câu nói từ Giáo hoàng John Paul II nói trên xuất hiện trong báo cáo của Goldman, có lẽ là để minh chứng tại sao những người xuất xắc nhất lại dành nhiều thời gian cho chủ đề này.

“Chúng tôi chỉ mong muốn các đội bóng của chúng ta trên toàn thế giới cống hiến hết mình cho nhiệm vụ đáng yêu của họ”, nhà kinh tế trưởng thị trường và kinh tế trưởng của Goldman viết trong lời giới thiệu báo cáo của mình.

Tỷ lệ dự đoán của GS và so sánh với dự đoán của Ladbrokes.com 

Goldman đã sử dụng cỗ máy kinh tế đồ sộ nhất của mình để dự đoán về kết quả của Vòng Chung kết World Cup, có sử dụng đa dạng các mô phỏng Monte Carlo và phương pháp phân hạng Elo. Công thức của Goldman đưa đến kết quả là đội chủ nhà Brazil nhận được 48,5% cơ hội đoạt Cup, tiếp theo là Argentina với 14,1%, Đức với 11,4%, và Tây Ban Nha với 9,8%. Trang Ladbrokes.com chỉ cho Brazil 25% cơ hội chiến thắng trong một tài liệu được công bố cùng lúc, bởi vậy, Goldman đang đánh giá cao các cầu thủ Brazil.

Goldman thừa nhận rằng, mô hình của họ không tính đến bất kỳ nhân tố nào khác ngoài lịch sử thành tích của các đội. Ví dụ, “Nếu một cầu thủ chủ chốt, người đã đóng góp nhiều cho thành công gần đây của một đội bóng, bị chấn thương, điều này sẽ không ảnh hưởng đến dự đoán của chúng tôi”.

Cần lưu ý rằng, phương pháp của Goldman, nếu được sử dụng để dự đoán về World Cup 2010, nó sẽ dự đoán rất tốt. Goldman đã thử áp dụng mô hình này để chạy lại dữ liệu trước World Cup 4 năm về trước. Kết quả cho thấy, nó đã dự đoán đúng 13/16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, 5/8 đội lọt vào tứ kết, và 3/4 đội vào bán kết. Nhưng mô hình của GS chọn Brazil làm đội vô địch, trong khi Tây Ban Nha mới là đội đoạt Cup.

Liệu World Cup 2014 này có đúng với Goldman và Brazil? Hãy chờ xem!

Dự đoán của Bloomberg Sports về World Cup 2014

Tin bài liên quan