Tổng thống Mỹ Bush gõ chiêng lưu niệm tại HOSE (khi đó còn là Trung tâm GDCK TP. HCM)

Tổng thống Mỹ Bush gõ chiêng lưu niệm tại HOSE (khi đó còn là Trung tâm GDCK TP. HCM)

Gõ chiêng chào sàn: nét riêng chứng khoán Việt

(ĐTCK) Nghi lễ gõ chiêng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên của công ty niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã trở nên rất đỗi quen thuộc với TTCK Việt Nam. Đó đã thành một hình ảnh mang tính biểu trưng sống động gắn liền với TTCK Việt Nam.

Nhìn lại những số báo viết của ĐTCK có thể thấy, mỗi khi trên trang bìa ĐTCK xuất hiện hình ảnh lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh chiếc chiêng cũng có nghĩa có một công ty vừa lên niêm yết. Và dường như không hẹn trước, doanh nghiệp nào lên sàn cũng chọn hình ảnh này để bố cáo đến đối tác, nhà đầu tư cùng toàn thị trường về sự kiện chào sàn của mình.

Vì sao HOSE lại chọn chiếc chiêng để tổ chức nghi lễ khai trương niêm yết? Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HĐQT HOSE nhớ lại, thời gian đầu khi thị trường mới đi vào hoạt động, mọi người chỉ tập trung lo cho khâu tổ chức, kỹ thuật để tránh sự cố xảy ra. Sau đó, khi thị trường đã hoạt động ổn định, mới bắt đầu nghĩ đến và bàn bạc tổ chức buổi lễ khai trương niêm yết như thế nào.

“Làm sao để lễ khai trương thể hiện tính dân tộc cũng có nhiều ý kiến được đưa ra, có ý kiến chọn trống, có ý kiến chọn chiêng. Quyết định cuối cùng là chọn chiêng - vật dụng khá phổ biến ở các dân tộc khu vực miền Trung, tạo được sự khác biệt giữa thị trường Việt Nam với các thị trường khác - thường là bấm chuông, thả bóng bay…”,  ông Sinh cho biết.

Ông Trần Tuấn Anh, một cán bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công tác tại Sở thời kỳ đó nhớ lại: “Hồi đó, lên sàn là giao dịch thôi, chẳng lễ lạt gì, cứ trống trống thế nào, nhưng mọi người lại sợ công ty niêm yết không ưng, kêu phiền nhiễu. Trong đợt công tác ở miền Bắc có anh Sinh và một số cán bộ khác của Trung tâm, đường xa, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, lần hồi tới chuyện khai trương niêm yết, tây sao, ta sao. Sau chuyến công tác về, Trung tâm đã họp bàn về chuyện này, đưa ra quyết định chọn chiếc chiêng và quyết tâm làm”.

Nhưng ngày đó, theo những người trong cuộc kể lại, HOSE còn là đơn vị hành chính, chi tiêu gì đều phải trình, xin, không có kinh phí nên việc mua chiêng cũng là vấn đề! Cuối cùng, CTCK ACBS đã đề nghị được tài trợ để mua chiêng.

Ông Hữu Phúc, cán bộ văn phòng HOSE, phụ trách việc nhận chiêng và tổ chức lễ khai trương niêm yết đầu tiên kể lại: Lúc đầu, chiêng được đặt ở sàn giao dịch trong tòa nhà cũ (là khu đất xây dựng trụ sở HOSE mới hiện nay). Khi sàn giao dịch tập trung chuyển sang số 16 Võ Văn Kiệt, nghi lễ gõ chiêng được tổ chức ngay trong sàn giao dịch. Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng đã gõ chiêng kỷ niệm ở đây. Sau này, khi số lượng CTCK thành viên tăng lên, ngồi kín sàn giao dịch tập trung, nghi lễ gõ chiêng được chuyển ra ngoài sảnh lớn của tòa nhà, ngay trước cửa vào sàn. Năm 2014, trụ sở mới HOSE được khánh thành, chiêng được đặt ở sảnh tòa nhà mới, chờ những công ty mới lên niêm yết đến gõ.

Người gõ chiêng đầu tiên trên HOSE là lãnh đạo CTCP Thủy sản số 4 (TS4), niêm yết vào ngày 8/8/2002. Kể từ đó đến nay, hàng trăm doanh nghiệp đã gõ chiêng lên niêm yết tại HOSE, đa số doanh nghiệp lên niêm yết đều tăng trưởng vượt bậc về quy mô đầu tư, sản xuất, doanh thu và lợi nhuận dựa vào nguồn vốn huy động được qua TTCK.

Tin bài liên quan