Đại hội cổ đông của GMD hôm nay tại TP.HCM - ảnh: Lê Toàn

Đại hội cổ đông của GMD hôm nay tại TP.HCM - ảnh: Lê Toàn

GMD tranh luận về chia thưởng cổ phiếu

(ĐTCK) Phần thảo luận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển (GMD) đang diễn ra tại TP.HCM hôm nay rất "nóng" bởi đề nghị của cổ đông SCIC về việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và chia cổ tức 15% cho năm 2014. SCIC sở hữu 8,8% vốn của GMD.

Theo đại diện SCIC việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 hoặc thậm chí là 1:2 là hoàn toàn hợp lý bởi vốn điều lệ của GMD hiện là hơn 1.000 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là hơn 4000 tỷ đồng. Tỷ lệ EPS thì cao nhưng ROE thì thấp chỉ đạt 2 đến 5%/năm, không hấp dẫn khi so với lãi suất.

Ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc GMD phản hồi rằng về việc chia cổ tức, SCIC đề nghị ít quá, bởi nếu lợi nhuận từ bán cao ốc đưa vào năm nay thì cổ tức như vậy chắc chắn các cổ đông khác sẽ có ý kiến. 

“Quan trọng là năm nay chúng ta biết chúng ta có bao nhiêu”, ông Minh bình luận khi nói về khả năng chi trả cổ tức của GMD.

Về đề nghị chọn một trong 4 công ty kiểm toán lớn kiểm toán GMD, ông Minh chia sẻ, cái khó là hiện nay có những lúc doanh nghiệp cần ngay thì kiểm toán không có. GMD đã có nhưng bài học về việc này. Hiện tại các công ty con “cấu thành” nên GMD thì đã có kiểm toán big 4 rồi, còn công ty GMD thì cũng sẽ tiến đến Big 4 nhưng có thể là một đến 2 năm nữa nên xin ủy quyền cho HĐQT.

Đối với phương án chia thưởng cổ phiếu theo ông Minh xin để HĐQT có phương án cụ xem nên chia bao nhiêu là hợp lý rồi có thể trình ĐHCĐ sang năm quyết định hoặc tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua.

Một cổ đông sở hữu 2 triệu cổ phiếu GMD cho rằng, chưa đủ cơ sở, thông tin để thông qua việc chia thưởng cổ phiếu ở thời điểm này.

Tuy nhiên, đại diện SCIC cho rằng, cổ đông của GMD có đại diện nhiều quỹ lớn rất rành tính toán về tỷ lệ có thể đưa ra một tỷ lệ chia thưởng hợp lý cho ĐHCĐ thông qua ngay.

Ông Đỗ Văn Nhân, CHủ tịch HĐQT chia sẻ, đúng là tỷ lệ ROE hơi thấp nhưng nhìn trong bối cảnh kinh doanh của ngành đặc biệt khó khăn thì lợi nhuận của công ty so với cùng ngành là khả quan. Nhờ có sự thay đổi chiến lược đúng mà GMD đã vượt qua được khủng hoảng. Với những dự án đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận ngay GMD đã đẩy mạnh rút ngắn thời gian đầu tư, đưa vào vận hành hiệu quả như dự án Cảng Nam Hải ĐÌnh Vũ.

Được biết, dự án cảng Nam Hải ĐÌnh Vũ sau 3 tháng vận hành đã có lãi và năm nay lợi nhuận có thể bù phần thiếu hụt lợi nhuận của GMD do đã bán cao ốc văn phòng ở TP.HCM.

Sau khi nghe thảo luận, Ban điều hành ĐHCĐ GMD đã quyết định sẽ ghi nhận đề xuất chia tách cổ phiếu và xem xét nghiên cứu tỷ lệ, phương án phù hợp và trình ĐHCĐ vào thời điểm thích hợp.

Đa số các nội dung biểu quyết đã được ĐHCĐ GMD thông qua, nhưng SCIC đã giơ phiếu không tán thánh nội dung thực hiện EPSS (phát hành cổ phiếu phúc lợi cho người lao động) và phát hành trái phiếu chuyển đổi. Với nội dung chọn công ty kiểm toán, SCIC bỏ phiếu có ý kiến khác, bảo lưu đề xuất GMD cần chọn một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất.

Tin bài liên quan