GM công bố phiên bản Hummer chạy hoàn toàn bằng điện năng

Mẫu xe Hummer chạy điện mới của tập đoàn sản xuất ôtô General Motors, dự kiến sẽ có công suất 1.000 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm trong vòng 3 giây.
Mẫu xe Hummer của GM. (Nguồn: businessinsider).

Mẫu xe Hummer của GM. (Nguồn: businessinsider).

Ngày 30/1, tập đoàn sản xuất ôtô General Motors (GM) đã xác nhận kế hoạch hồi sinh Hummer trong một diện mạo mới - đó là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện năng.

Trước đó, năm 2010, GM đã khai tử dòng xe nổi tiếng về kích thước mang phong cách quân đội này do doanh thu thấp. 

Những "thượng đế" từng ưa chuộng Hummer sẽ được thấy lại dòng xe "ngầu" này được làm mới với thương hiệu Hummer EV trong một đoạn quảng cáo 30 giây được phát trong thời gian nghỉ của trận đấu giữa hai đội Kansas City Chiefs và San Francisco 49ers diễn ra ngày 2/2 tới trong khuôn khổ Giải Bóng đá quốc gia Mỹ.

Mẫu xe Hummer chạy điện mới dự kiến sẽ có công suất 1.000 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm trong vòng 3 giây.

GM sẽ chế tạo những chiếc Hummer mới tại nhà máy lắp ráp Detroit-Hamtramck nằm tại bang Michigan.

Hồi đầu tuần này, GM cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào nhà máy, nơi sẽ chế tạo nhiều dòng xe tải và SUV hoàn toàn chạy điện.

Tin bài liên quan