Giúp nhà đầu tư hiểu về thanh toán chứng khoán phái sinh

Giúp nhà đầu tư hiểu về thanh toán chứng khoán phái sinh

(ĐTCK) Theo kế hoạch, TTCK phái sinh tại Việt Nam sẽ khai mở vào năm 2017, vận hành song song với thị trường niêm yết.

Điểm khó nhất liên quan đến thị trường này là phải xây dựng được hệ thống quản trị rủi ro và thanh toán giao dịch sao cho an toàn, do phái sinh là thị trường nhạy cảm, cơ hội lớn, rủi ro cao.

Để giúp nhà đầu tư hiểu được sự khác biệt giữa phương thức giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán giữa thị trường giao ngay và thị trường phái sinh là việc không thể thiếu trong bước chuẩn bị khai mở thị trường.

Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD dự kiến sẽ cung cấp thông tin, kiến thức bằng nhiều hình thức, trong đó có việc cung cấp các bài viết giới thiệu về hệ thống thanh toán chứng khoán phái sinh ra công chúng.

Về phía Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công tác phối hợp với các thành viên là công ty chứng khoán để đào tạo người hành nghề cũng đang và sẽ được tiến hành.

Với nhà đầu tư, thực tế TTCK phái sinh là khái niệm quá mới và khó, nên mức độ hiểu và quan tâm của nhà đầu tư đại chúng chưa nhiều. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho công tác đào tạo về sản phẩm phái sinh và TTCK phái sinh trong  thời gian tới tại Việt Nam.

Tin bài liên quan