Giữa hai chiều kéo - đẩy

(ĐTCK-online) Một cách chính thức, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại ngừng cho vay lãi suất thỏa thuận với các khoản vay đầu tư vào bất động sản, chứng khoán. Thông tin này có thể làm nhà đầu tư càng trở nên thận trọng với xu hướng tăng điểm của thị trường. Một số ngân hàng đã ngừng cho vay cầm cố chứng khoán trước đó, hoặc chỉ cho nhà đầu tư đảo nợ ở một vài công ty chứng khoán.

Ngày thứ Sáu tuần trước, rất nhiều nhà đầu tư đã chốt lời và hài lòng với mức lợi nhuận khá thấp sau khi bắt đáy. Đáng chú ý là các phiên đầu tuần, nhiều nhà đầu tư đều giải ngân thận trọng, chỉ một phần ba lượng tiền mặt. Và vẫn còn một lượng lớn tiền mặt nằm trong tài khoản của các nhà đầu tư chứng khoán. Một số không nhỏ nhà đầu tư bị thua lỗ trong đợt điều chỉnh giảm vừa qua vẫn đang đứng ngoài thị trường sau khi cắt lỗ. Một số khác cho biết vẫn đang bị kẹp hàng trên thị trường và tiếp tục chờ đợi.

Việc ngân hàng hạn chế cho vay lãi suất thỏa thuận với chứng khoán là nguyên nhân tác động tâm lý đến quyết định tiếp tục giải ngân của nhà đầu tư ở thời điểm này. Về cơ bản, tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm bị hạn chế cũng đã là một rủi ro tương đối lớn với thị trường trong trung hạn, dù nó đã được phản ánh một cách khá đầy đủ vào giá chứng khoán.

Tuy nhiên, một lực đẩy với thị trường chứng khoán được các chuyên gia hy vọng có ảnh hưởng lớn theo chiều ngược lại với việc ngừng cho vay chứng khoán theo lãi suất thỏa thuận là luồng vốn từ thị trường vàng và ngoại tệ sẽ chảy sang chứng khoán, khi hai thị trường này đã được các cơ quan quản lý ra tay bình ổn.

Công ty Chứng khoán Vina Secuirities cho rằng, xu thế chung của thị trường vẫn là đi xuống và dòng vốn từ thị trường vàng, ngoại tệ là “ánh sáng cuối đường hầm” duy nhất hiện nay hậu thuẫn cho sự đi lên của thị trường. Theo công ty chứng khoán này thì chiến lược hợp lý hiện tại là “mua rẻ bán đắt”.

Nói chung, tác động của các yếu tố nói trên đến thị trường ở mức độ nào còn phải chờ thời gian trả lời. Các nhà đầu tư lớn có khả năng mua bình quân giá xuống, còn các nhà đầu tư nhỏ có khi chỉ đủ tiền đặt lệnh một lần vào một loại chứng khoán. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư này, tính toán và thận trọng tại thời điểm này là không thừa.