Giới đầu tư vàng nín thở trước giờ G

Giới đầu tư vàng nín thở trước giờ G

(ĐTCK) Ngày hôm nay (4/3), giá vàng tiếp tục xu hướng giảm. Từ đầu tuần đến giờ, thị trường vàng khá im ắng và không nhận được cú hích nào để bật tăng trở lại như nhận định của phân tích cuối tuần trước.

Trong phiên giao dịch tối qua (3/3) trên sàn New York, giá vàng mở cửa ở 1.210,20 USD/ounce, sau khi tăng nhẹ lên mức 1.213,50 USD/ounce, đã ngay lập tức tụt dốc, chạm đáy ở 1.202,90 USD/ounce, giảm 7,3 USD/ounce so với lúc mở cửa. Về cuối phiên, giá vàng chủ yếu đi ngang và đóng cửa ở 1.203,50, giảm 6,7 USD/ounce so với lúc mở cửa.

Giá vàng giao sau tháng Tư trên sàn Comex giảm 0,196 USD/ounce, chốt phiên ở 1.207,90 USD/ounce.

Giá vàng đảo chiều do áp lực bán kỹ thuật, cũng như giới đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng nhất trong tháng của Mỹ được công bố là bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu.

Hôm nay (4/3), Ấn Độ nối bước Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới khi tuyên bố cắt giảm mức lãi suất lần thứ hai trong năm, từ 7,75%  xuống 7,5%/năm. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cho biết, quyết định này là do tình trạng trì trệ của nền kinh tế cũng như việc lạm phát chưa đạt mức mục tiêu.

Quyết định này của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã giúp thị trường chứng khoán nước này và các nước châu Á có phiên tăng điểm mạnh, khiến vàng chịu áp lực bán mạnh, liên tục giảm giá trong phiên Á.

Trên sàn Hong Kong, giá vàng mở cửa ở 1.203,50 USD/ounce, sau khi đi ngang quanh mức 1.207 USD/ounce lúc đầu phiên, vàng giữ xu hướng giảm giá liên tục vào cuối phiên và đóng cửa ở 1.203,70 USD/ounce, ngang với giá mở cửa.

Giới đầu tư vàng nín thở trước giờ G ảnh 1

Tại thị trường trong nước, giá vàng có ngày giảm thứ ba liên tiếp sau ngày Thần Tài.

Vàng SJC sáng nay niêm yết ở 35,34 - 35,44 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Về cuối ngày, giá tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 20.000 đồng/lượng mỗi chiều, mua vào - bán ra ở 35,32 - 35,42 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lúc đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào - bán ra ở mức 32,32 - 32,77 triệu đồng/lượng. Mức giá này được giữ nguyên cho đến cuối ngày.

Trên thị trường ngoại tệ, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở 21.335 - 21.385 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Tại thị trường tự do, giá USD vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua, mua vào -bán ra ở 21.550 - 21.570 VND/USD.

Tin bài liên quan