Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư thờ ơ với thông tin ông Trump bị luận tội

(ĐTCK) Chứng khoán Âu, Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên thứ Năm sau thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp được ký kết, bỏ qua thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội.

Sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm thứ Tư, phố Wall lấy lại đà tăng trong phiên thứ Năm để thiết lập mức cao kỷ lục mới sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào tháng 1/2020.

Một thông tin đáng chú ý khác là ông Trump đã bị Hạ viện Mỹ thông qua luận tội với 2 hành vi là Lạm quyền và Cản trở Quốc hội, mở đường cho phiên tòa xét xử tại Thương viện. Ông Trump sẽ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chấp thuận, nhưng việc này rất khó xảy ra vì Thương viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Do đó, thông tin ông Trump bị luận tội không có tác động nhiều tới nhà đầu tư.

Ngoài ra, thông tin về thời gian ký thỏa thuận thương mại cũng làm lu mờ dữ liệu kém tích cực về doanh số bán nhà giảm hơn dự kiến trong tháng 11. Việc sụt giảm này chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung.

Kết thúc phiên 19/12, chỉ số Dow Jones tăng 137,68 điểm (+0,49%), lên 28.376,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,23 điểm (+0,45%), lên 3.205,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 59,48 điểm (+0,67%), lên 8.887,22 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, chứng Anh và Pháp tăng điểm, thì chứng khoán Đức điều chỉnh nhẹ trở lại trong phiên thứ Năm khi nhà đầu tư thận trọng trước kỳ nghỉ lễ Gián sinh và cuộc họp của một số ngân hàng trung ương trong khu vực như Anh, Thụy Điển. Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã đưa lãi suất lên mức dương lần đầu tiên sau 5 năm trong cuộc họp vừa diễn ra.

Kết thúc phiên 19/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 33,07 điểm (+0,44%), lên 7.573,82 điểm. Chỉ số DAX giảm 10,20 điểm (-0,08%), xuống 13.211,96 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 12,68 điểm (+0,21%), lên 5.972,28 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, áp lực chốt lời sau khi thị trường có những phiên khới sắc với thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 khiến các thị trường điều chỉnh nhẹ hoặc hạ nhiệt trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 19/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 69,58 điểm (-0,29%), xuống 23.864,85 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,02 điểm (+0,00%), lên 3.017,07 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 83,72 điểm (-0,30%), xuống 27.800,49 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 1,80 điểm (+0,08%), lên 2.196,56 điểm.

Giá vàng lình xình trong phiên thứ Năm khi đồng USD ổn định, thông tin Tổng thống Trump bị luận tội không tác động tới thị trường, vì khả năng ông Trump bị phế truất là rất khó xảy ra khi Thượng viện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Kết thúc phiên 19/12, giá vàng giao ngay tăng 3,6 USD (+0,24%), lên 1.478,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 5,6 USD (+0,38%), lên 1.478,2 USD/ounce.

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên thứ Năm lên mức cao nhất 3 tháng nhờ thông tin tích cực về thỏa thuận thương mại và hàng tồn kho của Mỹ thấp.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), kho dự trữ của Mỹ tuần trước giảm 1,1 triệu thùng, mức lớn hơn dự kiến, trong khi kho dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất lại tăng. Cũng như chứng khoán, thông tin ông Trump bị luận tội không ảnh hưởng tới thị trường dầu.

Kết thúc phiên 19/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,29 USD (+0,48%), lên 61,22 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,37 USD (+0,56%), lên 66,54 USD/thùng.

Tin bài liên quan