Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư thận trọng chờ kết quả kinh doanh quý III

(ĐTCK) Chứng khoán Âu, Mỹ lình xình và đóng cửa giảm điểm trong phiên đầu tuần mới khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn được công bố trong tuần này.

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng mất điểm do ảnh hưởng từ đà giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng và tài chính. Trong khi đó, đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq có được sắc xanh nhạt.

Cổ phiếu năng lượng giảm khi nhà cung cấp dầu mỏ Halliburton cảnh báo rằng, lợi nhuận quý IV sẽ không như kế hoạch. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh khi đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất hơn 2 tuần qua.

Giới đầu tư cũng thận trọng chờ đợi kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn được công bố trong tuần này như Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon.

Kết thúc phiên 22/10, chỉ số Dow Jones giảm 126,93 điểm (-0,50%), xuống 25.317,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 11,90 điểm (-0,43%), xuống 2.755,88 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 19,60 điểm (+0,26%), lên 7.468,63 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính của khu vực đều tăng và duy trì sắc xanh khá tốt trong phân lớn thời gian của phiên giao dịch đầu tuần mới do phản ứng tích cực với sự khởi sắc của chứng khoán châu Á, cũng như việc Moody giữ xếp hạng tín nhiệm với Italia. Tuy nhiên, sự hứng khởi này nhanh chóng nhường chỗ cho sự quan tâm tới vấn đề ngân sách của Rome. Vì vậy, các chỉ số đồng loạt quay đầu và đóng cửa trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên 22/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 7 điểm (-0,1%), xuống 7.042,80 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 29,49 điểm (-0,26%), xuống 11.524,34 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 32,34 điểm (-0,62%), xuống 5.053,31 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ lớn cho nền kinh tế để đối phó với cuộc chiến thương mại với Mỹ giúp chứng khoán nước này có phiên bùng nổ, tăng mạnh nhất trong 4 năm. Sự bùng nổ của chứng khoán Trung Quốc đã kéo chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là Hồng Kông tăng theo trong phiên đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 22/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 82,74 điểm (+0,37%), lên 22.614,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 104,41 điểm (+4,09%), lên 2.654,88 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 591,75 điểm (+2,32%), lên 26.153,15 điểm.

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên đầu tuần mới khi chứng khoán châu Á khởi sắc, trong khi đồng USD lại tăng mạnh.

Kết thúc phiên 22/10, giá vàng giao ngay giảm 4,8 USD (-0,69%), xuống 1.221,7 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 5,4 USD/ounce (-0,44%), xuống 1.224,6 USD/ounce.

Trong khi đó, sau khi hồi phục trong phiên cuối tuần trước, giá dầu giao dịch ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần mới dù Ả Rập Xê út cho biết sẽ tăng sản lượng lên mức kỷ lục để bù đắp sản lượng thiếu hụt của Iran khi lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran có hiệu lực trong 2 tuần nữa.

Trả lời hãng tin TASS của Nga, Bộ trường Năng lượng Ả Rập Xê út Khalid al-Falih cho biết, nước này không có ý định phản ứng cắt nguồn cung nếu bị cấm vận như năm 1973, mà đang tập trung vào việc bù đắp sản lượng bị thiếu hụt ở các nguồn cung khác như Iran.

Theo đó, Ả Rập Xê út sẽ sớm tăng sản lượng lên 11 triệu thùng/ngày từ mức 10,7 triệu thùng/ngày hiện nay và có khả năng tăng lên mức 12 triệu thùng/ngày.

Kết thúc phiên 22/10, giá dầu thô Mỹ tăng 0,05 USD (+0,07%), lên 69,17 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,05 USD (+0,06%), lên 79,83 USD/thùng.

Tin bài liên quan