Giới đầu tư thận trọng chờ đợi ngày bầu cử

Giới đầu tư thận trọng chờ đợi ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tình hình ảm đạm vẫn tiếp tục kéo dài trên Phố Wall trong phiên ngày thứ Ba (27/10).

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường trong phiên đêm qua chùng xuống sau khi Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận về gói kích thích kinh tế bổ sung có thể đến trong "vài tuần", có nghĩa là khó có thể xảy ra trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Thượng viện Mỹ đã chính thức nghỉ ngơi sau khi xác nhận bà Amy Coney Barrett sẽ đảm nhận vị trí thẩm phán của Tòa án Tối cao thứ 115, thay thế cho sự ra đi của Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.

Mặt khác, trên đường đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump 7,8 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ toàn quốc, theo kết quả thăm dò được RealClearPolitics công bố vào thứ Ba. Tại các bang chiến địa quan trọng, có khả năng quyết định kết quả bầu cử, Joe Biden cũng đang dẫn trước ông Trump 4,1 điểm phần trăm.

Cũng giống như hôm thứ Hai, những lo ngại kéo dài xung quanh làn sóng dịch bệnh mới đè nặng tâm lý nhà đầu tư.

Theo dữ liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins, tổng số ca được xác nhận nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 43,5 triệu vào ngày 27/10, trong khi số ca tử vong tăng lên 1,16 triệu. Mỹ đã ghi nhận 8,7 triệu ca nhiễm và dẫn dầu thế giới. Trên hết, mức tăng trung bình số ca nhiễm mới trong bảy ngày gần đây ở Mỹ đã tăng vọt lên 68.767 ca/ngày, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào hồi đầu năm.

Điểm sáng duy nhất khiến chỉ số Nasdaq Composite khởi sắc là báo cáo thu nhập của Microsoft. “Gã khổng lồ”công nghệ Mỹ báo cáo doanh thu quý III/2020 tăng 12%, đạt 37,2 tỷ USD, vượt qua dự báo trước đó trên phố Wall, nhờ hưởng lợi từ sự chuyển đổi sang làm việc và học tập tại nhà trên toàn cầu.

Về dữ liệu kinh tế, Bố Thương mại Mỹ hôm thứ Ba báo cáo, trong tháng 9, số đơn đặt hàng hoá lâu bền tại nước này đã tăng 1,9% ​​so với tháng trước đó và vượt mức tăng được dự báo là 0,4%.

Chỉ số nhà ở quốc gia (chỉ số Case-Shiller), sử dụng số liệu dựa trên giá mua của gia đình, giá nhà ở riêng lẻ tại 20 khu vực đô thị chính, đã chứng kiến ​​mức tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, chỉ số này tăng 4,1%.

Ngoài ra, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đã giảm xuống mức 100,3 trong tháng này, từ mức 101,3 vào tháng 9. Mức giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​của Phố Wall.

Kết thúc phiên 27/10, chỉ số Dow Jones giảm 222,19 điểm (-0,8%), xuống 27.463,19 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,29 điểm (-0,30%) xuống 3.390,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 72,41 điểm (+0,64%), lên 11.431,35 điểm.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục kéo dài đà bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Tâm lý lo lắng cho sức khoẻ nền kinh tế khi các quốc gia trên khắp lục địa đang ngày càng thắt chặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã làm lu mờ các báo cáo thu nhập lạc quan hơn mong đợi được công bố hôm qua.

Kết thúc phiên 27/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 63,02 điểm (-1,09%), xuống 5.728,99 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 113,61 điểm (-0,93%), xuống 12.063,57 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 85,46 điểm (-1,77%) xuống 4.730,66 điểm.

Không khi ảm đạm cũng bao trùm thị trường chứng khoán châu Á phiên ngày thứ Ba. Chứng khoán Nhật Bản gần như không đổi nhờ đà tăng của Canon đã nâng đỡ tâm lý thị trường chống lại sức ảnh hưởng của phiên bán mạnh đêm qua trên phố Wall.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu vật liệu và chăm sóc sức khỏe đã bù đắp cho dữ liệu cho thấy, tăng trưởng lợi nhuận chậm lại tại các công ty công nghiệp trong tháng 9.

Kết thúc phiên 27/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 8,54 điểm (-0,04%), xuống 23.485,80 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 3,2 điểm (+0,1%), lên 3.254,32 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 131,59 điểm (-0,53%), xuống 24.787,19 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 13,07 điểm (-0,56%), xuống 2.330,84 điểm.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên đêm qua với sự hỗ trợ khiêm tốn đến từ chỉ số đồng USD yếu đi. Giới đầu tư đang thận trọng quan sát trước sự kiện được cho là quan trọng nhất trong năm giao dịch - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - diễn ra trong một tuần nữa.

Kết thúc phiên 27/10, giá vàng giao ngay tăng 5,30 USD (+0,28%), lên 1.907,60 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 6,20 USD (+0,33%), lên 1.911,9 USD/ounce.

Giá dầu tăng trở lại trong phiên ngày thứ Ba khi các công ty Mỹ đóng cửa một số cơ sở sản xuất và giàn khoan ở Vịnh Mexico trước cơn bão Zeta đang đến gần. Sản lượng của Mỹ đã giảm khoảng 16%, tương đương 294.000 thùng/ngày.

Kết thúc phiên 27/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,01 USD (+2,6%), lên 39,57 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tang 0,75 USD (+1,9%), lên 41,21 USD/thùng.

Tin bài liên quan