Giới đầu tư nín thở theo dõi cuộc đàm phán thương mại Trung - Mỹ

Giới đầu tư nín thở theo dõi cuộc đàm phán thương mại Trung - Mỹ

(ĐTCK) Một phái đoàn thương mại của Mỹ đã tới Bắc Kinh để đàm phán để tìm cách ngăn chặn cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới và giới đầu tư toàn cầu đang nín thở theo dõi cuộc đàm phán này.

Thận trọng theo dõi cuộc đàm phán thương mại Trung – Mỹ, cùng kết quả kinh doanh thất vọng của một số doanh nghiệp vừa công bố khiến phố Wall giảm mạnh khi mở cửa phiên giao dịch thứ Năm, đẩy các chỉ số chính xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên chiều, thị trường đã dần trở lại, trong đó Dow Jones may mắn có được sắc xanh nhạt khi đóng cửa, còn S&P 500 và Nasdaq giảm bớt thiệt hại đáng kể.

Cụ thể, cổ phiếu của Tập đoàn AIG giảm 5,3% và nhà phân phối thuốc Cardinal Health Inc giảm 21,4% sau khi các công ty báo cáo kết quả quý I/2018 thất vọng.

Dù vậy, phố Wall hồi phục, hãm đà giảm cuối phiên nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan vừa công bố. Cụ thể, số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1973 và thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp lần đầu tiên trong 7 tháng. Đơn đặt hàng của nhà máy trong tháng 3 cũng tăng.

Kết thúc phiên 3/5, chỉ số Dow Jones tăng 5,17 điểm (+0,02%), lên 23.930,15 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,94 điểm (-0,23%), xuống 2.629,73 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 12,75 điểm (-0,18%), xuống 7.088,15 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm điểm trở lại trong phiên thứ Năm khi kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp vừa công bố đáng thất vọng, cùng với đó là đồng euro tăng trở lại so với đồng USD, gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp của khu vực đồng tiền chung.

Kết thúc phiên 3/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 40,51 điểm (-0,54%), xuống 7.502,69 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 112,10 (-0,88%), xuống 12.690,15 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 27,56 điểm (-0,50%), xuống 5.501,66 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản nghỉ lễ, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục lại trái chiều. Trong khi chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh do giới đầu tư thận trọng trước cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì chứng khoán Trung Quốc đại lục lại có sắc xanh nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên 3/5, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 410,51 điểm (-1,34%), xuống 30.313,37 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 19,68 điểm (+0,64 %), lên 3.100,86 điểm.

Trên thị trường vàng, giá vàng tăng vọt mạnh khi bước vào phiên giao dịch Mỹ khi đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất 4,5 tháng trong phiên trước đó. Ngoài ra, chứng khoán giảm cũng có tác động hỗ trợ cho giá kim loại quý.

Cũng giống như giới đầu tư trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư trên thị trường kim loại nói chung cũng đang hồi hộp theo dõi cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 3/5, giá vàng giao ngay tăng 7 USD/ounce (+0,54%), lên 1.311,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 tăng 8,2 USD/ounce (+0,63%), lên 1.312,8 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên thứ Năm khi nhà đầu tư lo lắng về căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Kết thúc phiên 3/5, giá dầu thô Mỹ tăng 0,50 USD (+0,73%), lên 68,43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,26 USD (+0,35%), lên 73,62 USD/thùng.

Tin bài liên quan