Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư hứng khởi với hàng loạt tin vui

(ĐTCK) Kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II/2019 khả quan, cùng triển vọng thỏa thuận thương mại khiến giới đầu tư hứng khởi đẩy mạnh mua vào trong phiên thứ Ba (23/7), giúp phố Wall thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Trong phiên thứ Ba, Coca-Cola công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu của Coca-Cola tăng 6,1% lên mức cao kỷ lục mới.

Tương tự, cổ phiếu của United Technologies cũng tăng 1,5% khi đại gia công nghiệp này tăng triển vọng lợi nhuận và doanh thu cả năm.

Trong 104 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II, có tới gần 80% đánh bại hoặc đúng như kỳ vọng lợi nhuận, theo dữ liệu của Refinitiv IBES.

Ngoài kết quả kinh doanh khả quan, giới đầu tư còn nhận tin vui từ triển vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Theo đó, theo Bloomberg, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ tới Thượng Hải vào tuần tới cho các cuộc họp thương mại trực tiếp với các quan chức Trung Quốc.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cũng nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng, các cuộc đàm phán trực tiếp để giải quyết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu tốt.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp với 7 CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ, các CEO này đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ "ra quyết định cấp phép kịp thời" cho Huawei mua bán trở lại các sản phẩm của Mỹ, và ông Trump đã nhất trí.

Về tình hình chính trị, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào thứ Hai (22/7) về việc gia hạn 2 năm giới hạn nợ và giới hạn chi tiêu liên bang. Việc này sẽ ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nó sẽ làm tăng thêm thâm hụt ngân sách.

Ngoài ra, giới đầu tư còn kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới đây của 2 ngân hàng này.

Liên tiếp các tin vui trên khiến giới đầu tư hứng khởi trong phiên giao dịch thứ Ba, giúp cả 3 chỉ số chính của phố Wall tăng mạnh, trong đó S&P 500 và Nasdaq thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số Dow Jones tăng 177,29 điểm (+0,65%), lên 27.349,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 20,44 điểm (+0,68%), lên 3.005,47 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 47,27 điểm (+0,58%), lên 8.251,40 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính cũng tăng mạnh trong phiên thứ Ba nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ô tô  vả kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II khả quan. Bên cạnh đó, kỳ vọng vào việc ECB giảm lãi suất cũng giúp thị trường tăng điểm, dù có những biến động chính trị tại Anh và Tây Ban Nha.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 41,93 điểm (+0,56%), lên 7.556,86 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 201,34 điểm (+1,64%), lên 12.490,74 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 51,15 điểm (+0,92%), lên 5.618,16 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chính cũng đồng loạt hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ thông tin sau thông tin ông Trump nhất trí để các tập đoàn công nghệ của Mỹ bán hàng cho Huawei. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp khi nhà đầu tư thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II và các thông tin vĩ mô khác.

Kết thúc phiên 23/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 204,09 điểm (+0,95%), lên 21.620,88 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 12,97 điểm (+0,45%), lên 2.899,94 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 95,22 điểm (+0,34%), lên 28.466,48 điểm.

Giá vàng giảm trong phiên châu Á và châu Âu khi chứng khoán khởi sắc, nhưng sau đó hồi phục mạnh vào đầu phiên Mỹ khi có thông tin Mỹ bắn rơi thêm một máy bay không người lái của Iran, cũng như kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Tuy nhiên, trước sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, giá vàng đã nhanh chóng quay đầu giảm trở lại với mức giảm mạnh hơn phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 23/7, giá vàng giao ngay giảm 6,8 USD (-0,48%), xuống 1.417,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 5,2 USD (-0,36%), xuống 1.417,4 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục duy trì đà tăng phiên thứ Ba sau khi người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết, Mỹ có thể đã hạ một máy bay không người lái thứ 2 của Iran trên eo biển Hormuz vào tuần trước.

Kết thúc phiên 23/7, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,55 USD (+0,97%), lên 56,77 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,57 USD (+0,89%), lên 63,83 USD/thùng.

Tin bài liên quan