Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư hoảng sợ

(ĐTCK) Sự bùng phát của virus corona khiến giới đầu tư hoảng sợ, kích hoạt lệnh bán tháo đẩy chứng khoán Á, Âu lao dốc trong phiên thứ Năm (30/1), trong khi phố Wall đảo chiều bật lại cuối phiên nhờ kết quả kinh doanh tích cực của một số tập đoàn lớn.

Trong phiên thứ Năm, cũng giống như chứng khoán Á, Âu, phố Wall cũng chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên giao dịch và chủ yếu dao động dưới tham chiếu trong suốt thời gian của phiên giao dịch.

Nỗi lo bùng phát của virus corona khi Mỹ ghi nhận trường hợp lây từ người sang người đầu tiên và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu khiến nhà đầu tư lo sợ.

Tuy nhiên, WHO nói rằng, không khuyến nghị hạn chế thương mại hoặc du lịch đến Trung Quốc giúp giới đầu tư nhẹ nhàng hơn và đánh giá rằng, các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện và vào một thời điểm nào đó, sẽ có ánh sáng cuối đường hầm.

Kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trái chiều, nhưng nhiều doanh nghiệp lớn có kết quả kinh doanh tích cực giúp cổ phiếu bật tăng rất mạnh, hỗ trợ cho phố Wall bật trở lại vào cuối phiên. Có thể kể đến sự khởi sắc của cổ phiếu Microsoft, Tesla, Amazon, trong khi Facebook, Altria, United Parcel Service gây thất vọng.

Về dữ liệu kinh tế, theo báo cáo mới công bố, GDP của Mỹ trong năm 2019 tăng trưởng 2,9%, không đạt mục tiêu 3% mà Tổng thống Trump đặt ra.

Kết thúc phiên 30/1, chỉ số Dow Jones tăng 124,99 điểm (+0,43%), lên 28.859,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,26 điểm (+0,31%), lên 3.283,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 23,77 điểm (+0,26%), lên 9.298,94 điểm.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh thất vọng của một số công ty vừa công bố, cùng nỗi lo bùng phát của virus corona đã khiến chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên thứ Năm, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó.

Kết thúc phiên 30/1, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 101,61 điểm (-1,36%), xuống 7.381,96 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 187,88 điểm (-1,41%), xuống 13.157,12 điểm. Chỉ số CAC40 tại Paris (Pháp) giảm 83,12 điểm (-1,40%), xuống 5.871,77 điểm.

Run sợ trước sự bùng phát của virus corona, nhất là sau khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt lao dốc trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 30/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 401,65 điểm (-1,72%), xuống 22.977,75 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 84,23 điểm (-2,75%), xuống 2.976,53 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 711,50 điểm (-2,62%), xuống 26.449,13 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 37,28 điểm (-1,71%), xuống 2.148,00 điểm.

Trong khi đó, việc chứng khoán Á, Âu bị bán tháo do lo sợ trước sự bùng phát mạnh của virus corona, giá vàng đã có đà tăng khá tốt trong phiên Á, Âu và phần lớn phiên giao dịch Mỹ. Tuy nhiên, về cuối phiên, khi các chỉ số chính của phố Wall quay đầu tăng điểm mạnh, giá vàng đã yếu lực và đi xuống, đóng cửa điều chỉnh nhẹ trở lại sau phiên tăng trước đó. Trong khi giá vàng tương lai do đóng cửa trước mấy tiếng, nên vẫn duy trì được đà tăng mạnh.

Kết thúc phiên 30/1, giá vàng giao ngay giảm 2,6 USD (-0,17%), xuống 1.573,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 13,1 USD (+0,83%), lên 1.583,5 USD/ounce.

Nỗi lo sợ bùng phát của virus corona cũng kéo sập giá dầu thô trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 30/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,19 USD (-2,23%), xuống 52,14 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,52 USD (-2,54%), xuống 58,29 USD/thùng.

Tin bài liên quan