Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư hào hứng trở lại sau ngày tồi tệ đầu tuần

(ĐTCK) Sau phiên lao dốc tồi tệ nhất 4 tháng trong phiên đầu tuần mới (27/1), chứng khoán toàn cầu đã hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba (28/1) khi nhà đầu tư hào hứng với kết quả kinh doanh tích cực của một số tập đoàn và dữ liệu kinh tế mới tích cực.

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, phố Wall đã giảm mạnh hơn 1,5% khi sự bùng phát virus corona khiến hơn 100 người chết và hàng ngàn người mắc khiến giới đầu tư hoảng sợ.

Tuy nhiên, nhà đầu tư đã cảm thấy yên tâm hơn khi Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang thăm Trung Quốc cho biết, ông tin tưởng vào khả năng ngăn chặn sự bùng phát virus của Trung Quốc.

Các cổ phiếu lao dốc trong phiên đầu tuần đã hồi phục mạnh trở lại trong phiên thứ Ba, gồm cổ phiếu công nghệ và tài chính với sự dẫn dắt của Apple sau khi dự kiến kết quả kinh doanh quý IV khả quan. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả kinh doanh của Apple trong bối cảnh sản xuất iPhone của hãng này tại Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, dữ liệu mới công bố cho thấy, niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 5 tháng vào tháng 1, phần nào đã bù đắp cho nỗi lo bùng phát virus corona.

Kết thúc phiên 28/1, chỉ số Dow Jones tăng 187,05 điểm (+0,66%), lên 29.722,85 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,61 điểm (+1,01%), lên 3.276,24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 130,37 điểm (+1,43%), lên 9.269,68 điểm.

Cũng giống như phố Wall, kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xa xỉ đã đẩy chứng khoán châu Âu hồi phục mạnh trở lại sau phiên lao dốc sau phiên lao dốc tồi tệ nhất 4 tháng phiên đầu tuần mới. Ngoài ra, sự phục hồi của phố Wall cũng góp phần giúp sức cho chứng khoán châu Âu đảo chiều tăng trở lại trong nửa cuối phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 28/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 68,64 điểm (+0,93%), lên 7.480,69 điểm. Chỉ số DAX tăng 118,92 điểm (+0,90%), lên 13.323,69 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 62,80 điểm (+1,07%), lên 5.925,82 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc vẫn nghỉ Tết Nguyên đán, thì chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc chìm trong sắc đỏ, đặc biệt là chứng khoán Hàn Quốc có phiên lao dao dốc không phanh trong ngày trở lại sau kỳ nghỉ Tết do lo ngại sự bùng phát của virus corona.

Kết thúc phiên 28/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 127,80 điểm (-0,55%), xuống 23.215,71 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 69,41 điểm (-3,09%), xuống 2.176,72 điểm.

Sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán khiến giá vàng quay đầu giảm mạnh trở lại, trả hết cả vốn và lãi đã có trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Nỗi lo dịch bệnh dường như chưa phải nguồn năng lượng tốt nhất để đẩy giá vàng vọt mạnh trong thời gian qua.

Kết thúc phiên 28/1, giá vàng giao ngay giảm 14,5 USD (-0,92%), xuống 1.566,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 7,6 USD (-0,48%), xuống 1.569,8 USD/ounce.

Trong khi đó, cũng như chứng khoán, giá dầu hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba khi giới đầu tư kỳ vọng trong cuộc họp kéo dài 5 ngày, OPEC có khả năng đưa ra quyết định kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng để đối phó với khả năng sụt giảm nguồn cung do ảnh hưởng của virus corona. Ngoài ra, kho dự trữ của Mỹ tuần trước theo công bố của Viện Dầu khí Mỹ (API) giảm so với mức dự báo tăng 482.000 thùng của giới phân tích cũng ủng hộ cho giá dầu thô hồi phục trở lại.

Kết thúc phiên 28/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,34 USD (+0,54%), lên 53,48 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,19 USD (+0,32%), lên 59,51 USD/thùng.

Tin bài liên quan