Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư đặt cược vào phục hồi kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, cũng như số lượng nhiễm Covid-19 tăng mạnh, nhưng phố Wall vẫn tăng mạnh trong phiên thứ Ba (14/7) khi giới đầu tư đặt cược vào phục hồi kinh tế.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington liên tục gia tăng trong thời gian gần đây liên quan khi 2 bên trừng phạt qua lại nhau và mới nhất là Mỹ bác bỏ phần lớn yêu sách trên biển Đông của Trung Quốc.

Bất chấp căng thẳng trên, cùng với áp lực chốt lời mạnh nhóm cổ phiếu công nghệ vốn tăng mạnh trong thời gian trước, nhất là cổ phiếu Amazon, phố Wall vẫn duy trì đà tăng, trong đó Dow Jones tăng mạnh khi giới đầu tư đặt cược vào sự hồi phục kinh tế.

Theo dữ liệu vừa công bố, giá tiêu dùng của Mỹ giảm và lạm phát vẫn nằm trong mục tiêu 2% của Bộ Tài chính.

Kết thúc phiên 14/7, chỉ số Dow Jones tăng 556,79 điểm (+2,13%), lên 26.642,59 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 42,30 điểm (+1,34%), lên 3.197,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 79,73 điểm (+0,94%), lên 10.488,58 điểm.

Đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán châu Âu, khiến thị trường Đức và Pháp quay đầu điều chỉnh, trong khi chứng khoán Anh duy trì sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu bluechip viễn thông và năng lượng. Trong khi đó, sự phục hồi của khu vực đồng euro yếu hơn dự kiến.

Kết thúc phiên 14/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 3,56 điểm (+0,06%), lên 6.179,75 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 102,61 điểm (-0,80%), xuống 12.697,36 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 48,77 điểm (-0,96%), xuống 5.007,46 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á đồng loạt chìm trong sắc đỏ trước mối lo lắng căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên 14/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 197,73 điểm (-0,87%), xuống 22.587,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 28,67 điểm (-0,83%), xuống 3.414,62 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 294,23 điểm (-1,14%), xuống 25.477,89 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 2,45 điểm (-0,11%), xuống 2.183,61 điểm.  

Giá vàng chịu áp lực chốt lời quay đầu giảm vào giữa phiên Mỹ khi chứng khoán khởi sắc, nhưng sau đó đã nhanh chóng hồi phục và đóng cửa tiếp tục duy trì đà tăng, lên lại trên mốc 1.800 USD/ounce khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng sau khi Mỹ bác bỏ phần lớn yêu sách biển Đông của Trung Quốc, cũng như lo ngại về sự gia tăng lây nhiễm Covid-19.

Kết thúc phiên 14/7, giá vàng giao ngay tăng 7,8 USD (+0,43%), lên 1.809,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 giảm 0,7 USD (-0,04%), xuống 1.813,4 USD/ounce.

Giá dầu thô hồi nhẹ trở lại khi nhà đầu tư nghe ngóng cuộc họp sắp tới của OPEC+.

Kết thúc phiên 14/7, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,19 USD (+0,47%), lên 40,29 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,18 USD (+0,42%), lên 42,90 USD/thùng.

Tin bài liên quan