Giới đầu tư chờ động lực mới

Giới đầu tư chờ động lực mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/6) khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi dự liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần.

Thị trường đang chững lại trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng được công bố vào ngày 4/6. Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones dự báo, nền kinh tế Mỹ có thể đã tạo ra thêm 671.000 việc làm trong tháng 5, tăng từ mức 266.000 việc làm trong tháng trước.

Mặt khác, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cho biết trong một số đánh giá mới nhất rằng, sự phục hồi kinh tế của Mỹ đang tăng tốc trong những tuần gần đây ngay cả khi gặp phải một danh sách dài các vấn đề về chuỗi cung ứng, khó khăn trong tuyển dụng nhân công và giá cả tăng cao.

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker hôm thứ Tư tuyên bố, khi nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường lao động vẫn đang làm tốt trên con đường phục hồi sau khủng hoảng đại dịch, có thể đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách của Fed bắt đầu suy nghĩ về cách tốt nhất để giảm tốc độ chương trình mua lại tài sản. Tuy nhiên, quan chức này cũng lưu ý, Fed sẽ hành động một cách thận trọng và bài bản.

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn dắt thị trường trong phiên đêm qua khi giá dầu thô tiếp tục nới rộng đà tăng trong những phiên gần đây khi mùa hè đang đến gần và nhu cầu đi lại được dự báo tăng cao.

Kết thúc phiên 2/6, chỉ số Dow Jones tăng 25,07 điểm (+0,07%), lên 34.600,38 điểm. Chỉ số S&P tăng 6,08 điểm (+0,14%), lên 4.208,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 19,85 điểm (+0,14%), lên 13.756,33 điểm.

Chứng khoán châu Âu duy trì đà tăng sang phiên. ngày thứ Tư, nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng và tiêu dùng khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Mỹ và châu Âu thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trong một phiên giao dịch khá trầm lắng.

Kết thúc phiên 2/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 27,54 điểm (+0,39%), lên 7.108,00 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 35,35 điểm (+0,23%), lên 15.602,71. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 32,12 điểm (+0,49%), lên 6.521,52 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu du lịch, khách sạn khi số lượng người tiêm vắc-xin Covid-19 tăng lên thúc đẩy hy vọng mở cửa nền kinh tế trở lại.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm do các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây ở nhóm cổ phiếu công ty chăm sóc sức khỏe.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, cũng do ảnh hưởng bởi áp lực bán chốt lời ở nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên thứ tư liên tiếp, tuy nhiên đà tăng bị hạn chết nhiều do chịu áp lực tương đối từ việc các nhà đầu tư tổ chức bán chốt lời.

Kết thúc phiên 2/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 131,80 điểm (+0,46%), lên 28.946,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 27,58 điểm (-0,76%), xuống 3.597,14 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 170,38 điểm (-0,58%), xuống 29.297,62 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 2,36 điểm (+0,07%), lên 3.224,23 điểm.

Giá vàng phiên ngày thứ Tư hồi phục, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt, dù nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp sắp công bố.

Kết thúc phiên 2/6, giá vàng giao ngay tăng 8,70 USD (+0,46%), lên 1.908,20 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 tăng 4,90 USD (+0,26%), lên 1.909,90 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên ngày thứ Tư, đạt mức cao nhất trong hơn một năm nhờ quyết định tuân theo kế hoạch khôi phục nguồn cung dần dần của OPEC+, cùng với tốc độ chậm lại của các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ.

Với việc tìm cách cân bằng kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu phục hồi và nguồn cung gia tăng từ Iran, OPEC+ đã nhất trí duy trì kế hoạch khôi phục nguồn cung dần dần đã quyết định hồi tháng 4. Cuộc họp hôm 1/6 của OPEC+ chỉ kéo dài 20 phút, là cuộc họp ngắn nhất trong lịch sử , cho thấy sự thống nhất giữa các thành viên và niềm tin của họ vào sự phục hồi của thị trường.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô giảm 5,36 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ. Ngoài ra, tồn kho xăng tăng 2,5 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1,56 triệu thùng.

Kết thúc phiên 2/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,11 USD (+1,6%), lên 68,83 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 1,1 USD (+1,6%), lên 71,35 USD/thùng.

Tin bài liên quan