Giao dịch nhà ở tại Hong Kong xuống sát mức thấp 20 năm

Giao dịch nhà ở tại Hong Kong xuống sát mức thấp 20 năm

(ĐTCK) Các giao dịch mua bán nhà ở tại Hong Kong sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm qua trong tháng 10, theo Ricacorp Properties Ltd.

Thị trường giao dịch nhà ở tại Hong Kong đang trong tình trạng ế ẩm, khi các khách hàng chờ đợi giá giảm hơn nữa còn người bán thì cố kiềm chế để thu hẹp bớt thiệt hại. Số lượng giao dịch tại thị trường thứ cấp giảm xuống chỉ còn 2.000 vụ, mức thấp nhất kể từ năm 1996, khi các công ty bất động sản bắt đầu thu thập số liệu, Derek Chan, giám đốc bộ phận nghiên cứu của Ricacorp cho biết.

Con số này thấp hơn so với mức kỷ lục 2.200 thương vụ/tháng được ghi nhận vào năm 2003, khi Hong Kong chịu tác động mạnh bởi dịch SARS.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) trong một phát ngôn ngày 22/10 đã hứa rằng sẽ “giải quyết vấn đề nhà ở”, khi giá nhà tăng hơn 370% lên mức cao nhất kể từ năm 2003. Chính quyền Hong Kong cho biết họ đang có kế hoạch tăng số lượng nhà ở lên 18%, tương đương 480.000 căn nhà mới trong thập kỷ tới.

Các nhà băng lớn bao gồm JPMorgan Chase & Co và Morgan Stanley cho biết, họ kỳ vọng giá nhà ở tại Hong Kong sẽ bắt đầu giảm xuống khi nền kinh tế yếu đi và lãi suất được nâng lên. Theo báo cáo của Hong Kong Economic Times công bố ngày 16/10, giá nhà tại đây sẽ giảm 5% trong mỗi 2 năm tới.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan