Trong phiên hôm qua, thị trường bật lên từ khá sớm nhờ sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Mặc dù vậy, đà đi lên chững lại quanh 1.330 điểm khi sự thận trọng vẫn chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Tuy nhiên, vào cuối phiên, lực cầu đã hoạt động mạnh hơn với đà tăng khá tốt từ nhóm ngân hàng, đặc biệt là sự “nổi dậy” của nhóm cổ phiếu bất động sản, đã giúp VN-Index bứt tốc, tăng hơn 10 điểm lên trên 1.336 điểm khi đóng cửa.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 18/3, thị trường nối tiếp đà đi lên với điểm nhấn vẫn là nhiều cổ phiếu tăng điểm chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy vậy, VN-Index chưa thể đi xa hơn ngưỡng 1.340 điểm do nhóm bluechip có sự phân hóa cao.
Giao dịch đáng chú ý tại cổ phiếu POW, khi bất ngờ vươn lên dẫn đầu thanh khoản toàn sàn, với gần 20 triệu cổ phiếu khớp lệnh sau hơn 1 giờ giao dịch, giá cổ phiếu còn ấn tượng hơn khi đã sớm tăng kịch trần +6,6% lên 12.900 đồng.
Thông tin thúc đẩy cổ phiếu POW có thể đến từ báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2/2025 với doanh thu bán điện tháng 2 ước đạt 2.365 tỷ đồng, tăng mạnh gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 3, POW lên kế hoạch sản lượng điện đạt 1,74 tỷ kWh và mục tiêu doanh thu là 3.341 tỷ đồng.
Giao dịch có phần chậm lại ở nửa sau của phiên, khi nhà đầu tư nhận thấy không có nhóm ngành nào vượt lên dẫn dắt xu hướng. Trong khi đó, lực cung có phần gia tăng, dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến VN-Index lùi dần về tham chiếu.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 193 mã tăng và 223 mã giảm, VN-Index tăng 1,22 điểm (+0,09%), lên 1.337,48 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 408,7 triệu đơn vị, giá trị 8.850,3 tỷ đồng, giảm 24% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 41,5 triệu đơn vị, giá trị 835,4 tỷ đồng.
Nhóm bluechip phân hóa và ít thay đổi về giá, dù cổ phiếu GAS có phần tích cực hơn khi nhích 2,1% lên 69.500 đồng. Các cổ phiếu theo sau là SSI, BVH, FPT, PLX, GVR với mức tăng khiêm tốn.
Ở chiều ngược lại, mức giảm của những cổ phiếu mất điểm cũng không đáng kể, với VPB -1,2% xuống 19.900 đồng, các mã LPB, MBB, CTG chỉ mất dưới 1%.
Cổ phiếu SHB sau hai phiên bùng nổ đã chững lại và về giá tham chiếu trong phiên sáng nay tại 11.250 đồng, khớp lệnh cao nhất nhóm với hơn 16,1 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ ghi nhận một số mã ngành dầu khí và năng lượng, với POW vẫn là đầu tàu khi giữ vững sắc tím +6,6% lên 12.900 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn với 21,4 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu cùng ngành khác với mức tăng đáng chú ý là BSR +3,6% lên 19.950 đồng, GEG +3,6% lên 14.250 đồng, BCG +3,1% lên 4.030 đồng, CNG +2,8% lên 31.750 đồng. Các mã VNE, PVD, TBC, KHP, TMP, TV2 có mức tăng hơn 2%.
Trái lại, dù sắc đỏ lan rộng, nhưng lực cung giá thấp hầu như không xuất hiện, các cổ phiếu giảm theo đó gần như chỉ giảm nhẹ.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng từ sớm, nhưng dòng tiền cũng chậm lại khiến chỉ số hạ độ cao đôi chút về cuối phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HNX có 72 mã tăng và 57 mã giảm, HNX-Index tăng 2,22 điểm (+0,90%), lên 248,99 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 24,7 triệu đơn vị, giá trị 436,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 10,77 triệu đơn vị, giá trị 152,2 tỷ đồng.
Chỉ số được nâng đỡ bởi cổ phiếu lớn KSF, khi tiếp tục tăng kịch trần +9,9% lên 79.900 đồng, dù chỉ khớp hơn 7.000 đơn vị.
Phần còn lại ở các cổ phiếu lớn hoặc thanh khoản cao nhất sàn hầu như ít biến động về giá, ngoại trừ cổ phiếu MDC khi cũng chạm sắc tím +9,7% lên 15.900 đồng, khớp 0,35 triệu đơn vị.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index cũng đã bật lên khá mạnh từ sớm, nhưng cũng đã dần lùi bước và về gần tham chiếu vào những phút cuối.
Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,1 điểm (+0,1%), lên 100,53 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,5 triệu đơn vị, giá trị 369,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,72 triệu đơn vị, giá trị 33,5 tỷ đồng.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất là ABB, khi khớp lệnh vượt trội với hơn 15,3 triệu đơn vị, giá cổ phiếu nhích hơn 2,4% lên 8.400 đồng.
Phía sau là hai cổ phiếu BCR +3,5% lên 3.000 đồng, khớp 2,89 triệu đơn vị và BGE +2,4% lên 4.300 đồng, khớp 1,86 triệu đơn vị.