Ông Dan Coats (Ảnh: Reuters).

Ông Dan Coats (Ảnh: Reuters).

Giám đốc tình báo Mỹ bất ngờ từ chức vì bất đồng quan điểm với ông Trump

Ông Dan Coats sẽ chính thức rời khỏi vị trí giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ vào giữa tháng tới sau các sự việc cho thấy ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không thống nhất quan điểm về một số vấn đề. 

Tổng thống Trump ngày 28/7 thông báo trên Twitter rằng ông Coats sẽ rời vị trí vào ngày 15/8 tới. Hạ nghị sĩ bang Texas John Ratcliffe sẽ được ông Trump đề cử để thay thế ông Coats, theo CNN.

“Tôi muốn cảm ơn ông Dan vì sự phụng sự tuyệt vời cho nước Mỹ”, ông Trump viết.

Theo CNN, ông Coats, cựu Thượng nghị sĩ, trở thành giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ trong thời điểm được đánh giá là khó khăn khi ông Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình và không tin tưởng cộng đồng tình báo nước này.

Các nguồn tin cho hay, trong suốt nhiệm kỳ, ông Coats nhiều lần bất đồng quan điểm với ông Trump về hàng loạt các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, Iran hay nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

“Tôi chắc chắn rằng chúng ta có đủ năng lực cần thiết để bảo vệ nước Mỹ khỏi những người muốn làm hại chúng ta. Tôi tin rằng đây là lúc tôi phải bước sang chương mới trong cuộc đời”, ông Coats viết trong thư từ chức.

Quyết định của ông Coats đánh dấu ông là quan chức cấp cao mới nhất rời khỏi chính quyền ông Trump. Theo một thống kê, trong 3 năm điều hành nước Mỹ, Nhà Trắng dưới thời ông Trump đã ghi nhận số quan chức cấp cao xin nghỉ việc và bị sa thải nhiều hơn hẳn so với những người tiền nhiệm.

Ông Coats, 76 tuổi, từng phục vụ trong quân ngũ trước khi theo học trường luật. Ông được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 1981 và sau đó là Thượng viện trước khi trở thành Đại sứ Mỹ tại Đức năm 2001 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Năm 2011, ông Coats tiếp tục trở thành thượng nghị sĩ và phục vụ trong ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Theo CNN, kể từ tháng 12/2016, ông Trump đã nhiều lần tỏ ra hoài nghi với các thông tin từ giới tình báo Mỹ. Sự việc gây chú ý nhiều nhất diễn ra vào tháng 7/2018 khi ông Trump tuyên bố rằng ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không can thiệp bầu cử Mỹ và công khai tỏ ra nghi ngờ những đánh giá từ cộng đồng tình báo Mỹ về cáo buộc Moscow can thiệp nội bộ.

Ông Coats sau đó đã phát đi một thông báo tuyên bố cáo buộc trên là đúng. 

Hồi tháng 1, ông Trump cho rằng các cơ quan tình báo của Mỹ "ngây thơ" về Iran, đồng thời cũng bác bỏ những đánh giá của họ về mối đe dọa từ Triều Tiên. Tổng thống Mỹ đồng thời khuyên giới tình báo Mỹ nên "đi học lại".

Tin bài liên quan