Bị cáo Vũ Việt Dũng tại phiên tòa

Bị cáo Vũ Việt Dũng tại phiên tòa

Giám đốc rởm tổ chức xuất khẩu lao động, lừa hơn 2 tỷ đồng

Dũng giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Cổ phần DETONON tuyển lao động đi làm tại Đức, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí khoảng 7.000 USD/người.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Việt Dũng, sinh năm 1989 (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2015, Vũ Việt Dũng đã lợi dụng vào nhu cầu đi xuất khẩu lao động của nhiều người, tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Cổ phần DETONON đang tuyển lao động đi làm đầu bếp tại các nước Đức, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí khoảng 7.000 USD/người.

Để gây dựng lòng tin, Dũng thuê một số địa điểm ở TP Huế rồi tiến hành bán hồ sơ, phỏng vấn và thu phí ban đầu khoảng 200 đến 250 USD/người.

Sau đó, Dũng tổ chức cho một số người ra một nhà hàng ở Hà Nội để học nấu ăn. Thấy Dũng làm việc có vẻ chuyên nghiệp, đáng tin nên nhiều người đã nộp tiền cho Dũng.

Sau khi nhận tiền mà không giải quyết được việc đi xuất khẩu lao động, nhiều người hỏi thì được Dũng đưa một số tài liệu giả như bản cam kết của Công ty; thông báo của Đại sứ quán CHLB Đức… để tiếp tục chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với nhiều thủ đoạn trên, Vũ Việt Dũng đã chiếm đoạt số tiền lên tới 2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan