Giám đốc dự án vòi 100 triệu đồng của doanh nghiệp dự thầu

Ông Tuyên bị cáo buộc đã dọa không cho trúng thầu, gây sức ép buộc doanh nghiệp đưa tiền theo yêu cầu.

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Hà Trung, thuộc UBND huyện Hà Trung để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. 

Theo tố cáo của ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú, vào tháng 5 công ty nhận thư mời thầu dự án xây dựng hội trường Nhà văn hóa xã Hà Thái, vốn đầu tư 3,7 tỷ đồng. Công ty làm thủ tục tham gia với tư cách nhà thầu chính.

Ngày 1/6, ông nhận được điện thoại của ông Tuyên thông báo trung ương đã cấp ngân sách một tỷ đồng cho dự án. Nếu muốn trúng thầu, ông Minh phải "chung chi" 100 triệu đồng.

Ông Tuyên sau đó liên tục gọi điện thoại thúc giục giao tiền với lý do còn đưa cho một số lãnh đạo tỉnh; đồng thời đe doạ “nếu không chốt sớm, sẽ để cho người khác làm dự án này”.

Ông Minh cử nhân viên mang 100 triệu đồng đến cơ quan đưa cho ông Tuyên. Quá trình đàm phán, nhận tiền đều được ông Minh ghi âm.

Ông Minh sau đó làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tin bài liên quan