Giám đốc điều hành Intel: Tình trạng thiếu chip sẽ chạm đáy trong nửa cuối năm

Giám đốc điều hành Intel: Tình trạng thiếu chip sẽ chạm đáy trong nửa cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc điều hành Intel, Pat Gelsinger dự đoán, tình trạng thiếu chất bán dẫn đang gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp từ ô tô đến điện tử tiêu dùng sẽ chạm đáy trong nửa cuối năm nay trước khi bắt đầu cải thiện.

“Tôi không cho rằng ngành công nghiệp chip sẽ trở lại tình trạng cung cầu lành mạnh cho đến năm 2023. Đối với nhiều ngành khác nhau, tôi nghĩ rằng nó vẫn đang trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Sự phục hồi của nền kinh tế từ mức đáy của đại dịch đã tạo ra một lượng lớn nhu cầu đối với các linh kiện vốn là trung tâm của tất cả các thiết bị điện tử hiện đại.

Ông Gelsinger cho biết, việc phong tỏa và những thay đổi trong cách thức làm việc của một bộ phận phần lớn dân số thế giới đã đẩy nhanh sự chuyển dịch sang các hệ thống kỹ thuật số, điều này làm ảnh hưởng tới khả năng của ngành bán dẫn trong việc theo kịp lượng số lượng đơn đặt hàng.

Bên cạnh đó, Intel thu được phần lớn doanh thu từ việc cung cấp các bộ xử lý chạy máy tính cá nhân và máy chủ, những máy tập trung cho các trung tâm dữ liệu và mạng công ty. Ông Gelsinger cho biết, việc Intel sở hữu hoàn toàn các nhà máy đã giúp Intel vị thế tốt hơn để theo kịp nhu cầu so với các công ty khác phải thuê ngoài để sản xuất, nhưng nguồn cung các thành phần khác của máy tính đã giảm.

Ông Gelsinger dự đoán rằng, ngành công nghiệp chip được định vị trong một thời kỳ tăng trưởng trong dài hạn. Trong thập kỷ tới, việc sử dụng chip ngày càng tăng khi sử dụng trong hệ thống điện thoại 5G, xe điện và trí tuệ nhân tạo mở rộng sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ.

Quan điểm đó khiến Giám đốc điều hành của Intel trở thành người có tiếng nói hàng đầu trong số các giám đốc điều hành đang tranh luận rằng sự bùng nổ nhu cầu về chip hiện nay không chỉ là một đợt suy giảm nguồn cung ngắn hạn mà chắc chắn sẽ dẫn đến một đợt sụt giảm theo chu kỳ khác của ngành.

Tuy nhiên, vẫn có một số quan điểm khác. Giám đốc điều hành của Broadcom, Hock Tan vào đầu tháng này vẫn giữ vững lập trường của mình rằng, sự suy giảm nguồn cung hiện tại không thay đổi ngành công nghiệp chip cũng như kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của ngành như ông Gelsinger và những người khác dự đoán. Trong khi Broadcom công bố doanh số bán hàng tăng 15% trong quý I/2021, ông Tan nhận định rằng, về cơ bản sản xuất chip là một ngành công nghiệp trưởng thành sẽ quay trở lại mức tăng trưởng thấp hơn.

Tầm quan trọng của chất bán dẫn đối với nền kinh tế toàn thế giới đã được chú trọng hơn trong vài năm qua sau chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, tác động của đại dịch đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và thời gian giao hàng chip dài hơn hiện đang gây ra tình trạng thiếu hụt mọi thứ từ xe bán tải đến máy chơi game.

Nếu đo bằng doanh số và thiết kế, các công ty Mỹ đã thống trị ngành công nghiệp bán dẫn thế giới, nhưng nếu xét về sản xuất chip, châu Á đang có lợi thế hơn với Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) và Tập đoàn Điện tử Samsung của Hàn Quốc đang nắm vị thế dẫn đầu.

Tin bài liên quan