Ôtô chở giám đốc bị phóng hỏa cháy rụi. Ảnh:Cửu Long.

Ôtô chở giám đốc bị phóng hỏa cháy rụi. Ảnh:Cửu Long.

Giám đốc bị phóng hỏa trong ôtô đã tử vong

Công an Hậu Giang vẫn chưa xác định việc giám đốc công ty ở TP HCM bị phóng hỏa trong ôtô là vụ cướp hay thanh toán do mâu thuẫn.

Ngày 11/10, Công an Hậu Giang cho biết, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) - nạn nhân bị phóng hỏa trong ôtô một tuần trước - đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai nạn nhân còn lại là anh Lại Văn Trung (35 tuổi) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, phó giám đốc công ty) vẫn đang điều trị.

Trước đó, tối 4/10, ông Ri và bà Chiến được anh Trung lái ôtô 7 chỗ chở xuống nhà máy ở Kiên Giang. Khi ôtô chạy trên Quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang thì nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu.

Những người lạ xịt hơi cay vào xe, đâm người phụ nữ và phóng hỏa khiến ôtô bùng cháy dữ dội rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ba nạn nhân người dân cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng trước khi ôtô cháy rụi.

Thượng tá Lâm Phước Nguyên - Phó giám đốc Công an Hậu Giang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tập trung tối đa lực lượng điều tra làm rõ vụ án và chưa khẳng định các nạn nhân bị cướp hay thanh toán do mâu thuẫn làm ăn.

Tin bài liên quan