Đại lý Vietlott, nơi bán vé độc đắc Jackpott trúng gần 304 tỷ đồng tại Hà Nội. (Ảnh: Hồng Vân)

Đại lý Vietlott, nơi bán vé độc đắc Jackpott trúng gần 304 tỷ đồng tại Hà Nội. (Ảnh: Hồng Vân)

Giải Vietlott gần 304 tỷ đồng: Chủ đại lý “mòn mỏi” chờ người trúng giải

“Người ta biết người ta trúng nhưng ai cũng vậy, nếu mình trúng mình cũng thế thôi, phải để dư luận lắng xuống một chút rồi mới đi nhận giải chứ”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tính đến sáng nay (7/5), chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 304 tỷ đồng vẫn "bặt vô âm tín", chưa liên lạc với Công ty Vietlott hay đại lý bán vé để nhận giải.

Theo đó, sau hơn 9 tháng ra mắt tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên giải Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott tìm được chủ nhân.

“Người ta biết người ta trúng nhưng ai cũng vậy, nếu mình trúng mình cũng thế thôi, phải để dư luận lắng xuống một chút rồi mới đi nhận giải chứ”, ông Trần Mạnh Cường, chủ đại lý Vietlott trên đường Vũ Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội) nói.

Bên cạnh đó, bàn về việc liệu người trúng giải độc đắc có biết mình trúng hay không, bà Yến, vợ ông Cường cho rằng: “Người mua vé ở đại lý của tôi biết là mình trúng đấy, chứ làm gì có chuyện không biết. Họ phải kiểm tra số ngay chứ, chỉ có điều họ chưa đến nhận giải thôi”. 

Giải Vietlott gần 304 tỷ đồng: Chủ đại lý “mòn mỏi” chờ người trúng giải ảnh 1

Sau khi bán ra vé trúng giải độc đắc, đại lý nhà ông Cường có nhiều khách hơn. (Ảnh: Hồng Vân) 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vợ chồng ông Cường cho hay, có thể chủ nhân của giải độc đắc gần 304 tỷ đồng còn sợ công chúng, dư luận bàn tán quá nhiều nên mới chưa đi nhận giải.

“Đại lý chúng tôi bán vé thật chứ không bịa chuyện hay nói quá mà còn thấy lo sợ nên người trúng giải chắc còn lo gấp nhiều lần nên bây giờ mới chưa đến nhận giải”, bà Yến nói thêm.

Trước đó, vào chiều tối thứ 6 (4/5), chủ nhân mua vé số trúng giải độc đắc này đã vào hỏi mua vé số nhưng bà Yến không biết bán và nhân viên cũng đã nghỉ nên ông Cường ấn số cho khách.

Chủ đại lý này chia sẻ, từ hôm có tin ở đây bán vé trúng độc đắc, lượng khách mua cũng nhiều hơn đáng kể. Hầu như đều là những người nghe tin rồi tò mò đến mua và hỏi chuyện. 

Giải Vietlott gần 304 tỷ đồng: Chủ đại lý “mòn mỏi” chờ người trúng giải ảnh 2

 Dân phố Vũ Hữu bàn tán không ngớt về giải thưởng

Hàng xóm nghi ngờ về giải thưởng

Theo một hàng xóm của điểm bán hàng 243 Vũ Hữu: “Ngay khi có thông tin người mua vé số Vietlott ở đại lý số 252 Vũ Hữu trúng hơn 300 tỷ đồng, cả khu phố này huyên náo bàn tán về giải thưởng này.”

“Nhưng thực lòng, tôi nghĩ chưa chắc đây đã trúng thật, có thể đây chỉ là chiêu trò để bán hàng tốt hơn. Người dân bàn ra tán vào nhưng cũng không vì thế mà lao vào mua vì cũng hoài nghi. Người trẻ thì còn chơi chứ lớn tuổi như tôi cũng không biết”, người này cho biết thêm.

Hàng xóm của ông chủ điểm bán này còn nói vui, đánh 5 điểm lô soi 27 giải còn chả trúng chứ nói gì tới Vietlott.

Đáng nói, cách đây 1 tuần, cũng có một khách hàng trúng giải 82 triệu đồng của Vietlott khi mua vé ở đây.

Sau khi biết tin đại lý của vợ chồng ông Cường bán vé trúng giải Jackpot 1, đại diện Công ty Vietlott cũng đã đến và thay một số các trang thiết bị cho cửa hàng vào ngay tối 5/5.

Đồng thời, từ hôm 6/5 đến hôm nay, cửa hàng cũng đã căng băng-rôn, biển bảng chúc mừng khách hàng trúng gần 304 tỉ đồng.

Kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5 đã xác định bộ số trúng thưởng Jackpot 1 là 16-32-33-37-40-48 với giải thưởng trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương với hơn 30 tỷ đồng.

Ngoài Jackpot 1, Vietlott xác định kỳ quay này còn có 6 giải nhất (40 triệu đồng/giải), 878 giải nhì (500.000 đồng/giải) và 18.115 giải ba (50.000 đồng/giải).

Không ai nhận giải, 300 tỷ đồng sẽ bị thu hồi về ngân sách

Trao đổi với Dân trí, đại diện Công ty Vietlott cho biết, cho đến nay, cũng chưa có ai đến báo trúng giải ở Công ty Vietlott cũng như Chi nhánh phụ trách điểm bán hàng này là Chi nhánh Hải Phòng.

"Người trúng giải không nhất thiết đến điểm bán hàng, họ có thể đến bất cứ điểm bán hàng nào để kiểm tra vé trúng giải. Còn về thủ tục nhận giải thưởng thì phải đến Chi nhánh phụ trách điểm bán hàng", đại diện Vietlott cho biết thêm.

Cũng theo Vietlott, rất có thể vì số tiền trúng quá lớn với họ nên người trúng giải còn đang tính toán làm thủ tục, nhận giải sao cho bí mật.

"Trong trường hợp vì lý do nào đó thất lạc, hư hỏng vé...mà người có vẻ trúng thưởng không đến nhận giải thì trong vòng 60 ngày, vé đó sẽ hết hạn và giải thưởng sẽ phải thu hồi toàn bộ, nộp vào ngân sách theo quy định hiện hành", đại diện Vietlott nói.

Năm 2017, lợi nhuận của Vietlott tăng đột biến và một phần lý do là có 2 giải lớn nhưng không có người đã trúng đến nhận giải. Có giải mà người trúng được nhận lên tới 105 tỷ đồng và một giải khác "nổ" với số tiền trúng thưởng 38 tỷ đồng nhưng đã phải thu về ngân sách nhà nước vì không ai đứng ra nhận.

Cụ thể, năm 2017, doanh thu xổ số tự chọn số điện toán đã phát hành của Vietlott đạt 3.834 tỷ, còn doanh số đã mở thưởng là gần 3.882 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về là 216,7 tỷ đồng. Nếu tính cả thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Vietlott là 270 tỷ đồng.

Tin bài liên quan