Bớt nỗi lo tăng lãi suất, Phố Wall hồi phục mạnh trong phiên 21/5 - Ảnh: Reuters

Bớt nỗi lo tăng lãi suất, Phố Wall hồi phục mạnh trong phiên 21/5 - Ảnh: Reuters

Giải tỏa tâm lý, chứng khoán khởi sắc

(ĐTCK) Chứng khoán Âu, Mỹ đã khởi sắc trở lại sau phiên bán tháo trước đó sau khi biên bản cuộc họp của FED được công bố cho thấy, chưa có chuyện tăng lãi suất trong thời gian tới.
Biên bản cuộc họp của FED vừa được công bố hôm thứ Tư cho thấy, các thành viên của Ủy ban thị trường mở (FOMC) thảo luận về chính sách tăng lãi suất trong ngắn hạn, nhưng lưu ý đây chỉ là bàn thảo về “lập kế hoạch thận trọng” chứ không phải là một dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Biên bản này đúng như những gì giới đầu tư và phân tích đã dự đoán trước đó và cũng phù hợp với những phát biểu của các Thống đốc FED khu vực Dallas, San Francisco và New York trong 2 ngày đầu tuần này.

Sau thông tin này, Phố Wall đã nhanh chóng phục hồi tăng mạnh sau phiên bán tháo trước đó với việc chỉ số Dow Jones có phiên tăng theo ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 4. Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng phục hồi tốt với sự dẫn dắt của cổ phiếu hãng Tiffany & Co sau khi nhà bán lẻ đồ trang sức này nâng dự báo lợi nhuận cả năm.

Khoảng 96% doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014, với mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý này là 5,5% và doanh thu tăng 2,8%, theo Thomson Reuters.

Kết thúc phiên 21/5, chỉ số Dow Jones tăng 158,75 điểm (+0,97%), lên 16.533,06 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 15,20 điểm (+0,81%), lên 1.888,03 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 34,65 điểm (+0,85%), lên 4.131,54 điểm.

Cũng giống chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu cũng có phiên hồi phục khá trong ngày thứ Tư nhờ kết quả kinh doanh của nhóm vận tải dầu khí và các doanh nghiệp tiện ích của Đức khi các doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh khả quan.

Bên cạnh đó, dù những phiên gần đây, chứng khoán châu Âu có những phiên trồi sụt, nhưng theo đánh giá của giới đầu tư và phân tích, triển vọng của thị trường vẫn rất tốt. Theo dự đoán của giới phân tích, nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 6 tới, bên cạnh đó, họ cũng chờ đợi thêm một gói kích thích định lượng để hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng euro. Cũng theo giới phân tích, kinh tế châu Âu năm nay sẽ có tăng trưởng tốt hơn năm 2013 và sẽ cải tiến hơn nữa trong năm 2015.

Kết thúc phiên 21/5, chỉ số FTSE tại Anh tăng 19,04 điểm (+0,28%), lên 6.821,04 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 58,79 điểm (+0,61%), lên 9.697,87 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 16,68 điểm (+0,37%), lên 4.469,03 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng yên tăng và đứng ở mức cao so với các đồng tiền mạnh khác tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Chứng khoán Nhật Bản mở cửa phiên thứ Tư trong sắc đỏ, có thời điểm giảm sâu trước khi hồi phục vào cuối phiên để hãm bớt đà rơi nhờ đồng yên giảm trở lại. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đã hồi phục tốt sau phiên đầu tuần giảm mạnh sau thông tin tiêu cực của thị trường bất động sản.

Kết thúc phiên 21/5, chỉ số Nikke 225 tại Nhật Bản giảm 33,08 điểm (-0,24%), xuống 14.042,17 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 1,84 điểm (+0,01%), lên 22.836,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 16,83 điểm (+0,84%), lên 2.024,95 điểm.

Giá vàng tiếp tục kéo dài chuỗi ngành lình xình của mình. Trong phiên thứ Tư, sau khi lình xình dưới mức giá đóng cửa của phiên hôm trước và chỉ dao động trong biên độ hẹp khoảng 5 USD. Sau đó giá kim loại quý này giảm mạnh xuống dưới 1.284 USD do lệnh bán mạnh được đẩy vào, trước khi hồi phục hơn 8 USD sau biên bản của FOMC được công bố và đóng cửa với mức giảm nhẹ.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng đã tạm thời hạ nhiệt, khiến cho vai trò trú ẩn an toàn của vàng bị giảm đi và giảm tính hấp dẫn của kim loại quý này.

Kết thúc phiên 21/5, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm 2,40 USD (-0,19%), xuống 1.291,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 giảm 6,5 USD (-0,50%), xuống 1.288,1 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh trong phiên thứ Tư sau thông tin căng thẳng ở Lybia, một trong những nước xuất khẩu dầu lớn của OPEC. Đất nước này vẫn chưa bình yên sau khi Đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Hiện nay, Lybia đang đối mặt với các cuộc tranh chấp quyền lực của những phe phái và nguy cơ của cuộc nội chiến.  

Kết thúc phiên 21/5, giá dầu thô Mỹ tăng 1,74 USD (+1,67%), lên 104,07 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,86 USD (+0,78%), lên 110,55 USD/thùng.

Tin bài liên quan