Ảnh minh hoạ: drinksmart

Ảnh minh hoạ: drinksmart

Giải mã lý do con người uống bia rượu

Nhiều người tìm đến rượu bia để tăng cảm giác thú vị, hòa mình vào đám đông, đối phó với nỗi buồn...
Theo Buzz Feed, hai chuyên gia Emmanuel Kuntsche và Sarah Callinan, nghiên cứu về rượu tại Đại học La Trobe, Australia cho biết động cơ sử dụng rượu bia thường do đối phó (để quên những lo lắng), xã hội (để ăn mừng), để nổi bật và sự phù hợp.
Nhiều người mong chờ sự thay đổi trong cảm giác khi sử dụng, tăng cảm xúc tích cực và giảm tiêu cực.

Uống rượu xã hội

Hầu hết nghiên cứu về động cơ uống rượu được thực hiện trên thanh thiếu niên và thanh niên. Ở hầu hết các nền văn hóa và quốc gia, động cơ xã hội là lý do phổ biến nhất những người trẻ tuổi uống rượu.

Trong mục đích này, việc uống rượu có thể làm tăng cảm giác thú vị mà bạn đang có với bạn bè. Uống rượu xã hội thường ở mức vừa phải, chủ yếu là một trò tiêu khiển.

Uống để phù hợp

Đây là những người nhâm nhi một ly rượu sâm banh hoặc giữ một ly rượu trong tay để tránh cảm giác khác với những người đang uống xung quanh. Họ uống vì muốn hòa mình vào, giảm những phản hồi tiêu cực từ bạn bè nên thường tiêu thụ ít hơn. 

Uống để nổi bật

Nhiều người chọn uống vì tính cách và sở thích. Đa số người này có tính cách hướng ngoại, bốc đồng, muốn nổi bật. Nhiều nam giới trẻ tuổi có xu hướng chủ động tìm cách say rượu cũng như những cảm giác cực đoan khác, dẫn đến nhiều nguy hiểm, rủi ro.

Uống để đối phó

Những người nghiện rượu có thể sử dụng rượu để đối phó với các vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là người lo lắng và trầm cảm. Có thể mang lại hiệu quả trong ngắn hạn nhưng uống rượu để đối phó với các vấn đề này sẽ dẫn đến hậu quả lâu dài, khiến tình hình tồi tệ hơn.

Tin bài liên quan