Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá xăng có thể tăng vào ngày mai

Giá bình quân xăng thành phẩm trên thị trường Singapore 15 ngày qua ở mức hơn 70 USD/thùng, gây áp lực lên giá xăng trong nước.

Ngày mai (4/11) là đến đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 31/10 khoảng 70,5 USD/thùng, cao hơn khoảng 2 USD/thùng so với đợt điều chỉnh gần nhất ngày 20/10.

Do đó, rất có thể trong đợt điều chỉnh ngày mai giá xăng sẽ tăng trở lại sau 2 đợt giảm. 

Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu, hiện mỗi lít xăng doanh nghiệp đang lỗ góp 500 - 600 đồng một lít, tuỳ doanh nghiệp. Cùng với đó trên thị trường thế giới giá xăng giao ngay vẫn ở mức khá cao trong 15 ngày qua.

Giá xăng có thể tăng vào ngày mai ảnh 1

Tuy nhiên, để giảm áp lực tăng quá lớn trên giá bán lẻ trong nước, nhà điều hành có thể vẫn tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá, hiện đã về mức trích 0 đồng một lít với xăng từ kỳ điều hành trước.

Nếu sử dụng công cụ này, giá xăng có thể tăng 300 - 400 đồng một lít. 

Tại kỳ điều hành ngày 20/10, giá xăng khoáng giảm 124 đồng một lít, về mức 17.875 đồng một lít, xăng E5 giảm 97 đồng một lít về 17.634 đồng một lít. Giá dầu diesel cũng giảm về mức giá mới 14.410 đồng, dầu hỏa là 12.999 đồng một lít

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 kỳ điều chỉnh, trong đó có 8 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên.

Tin bài liên quan