Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Vàng lao dốc, thủng mốc 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Vàng lao dốc, thủng mốc 100 triệu đồng/lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong bối cảnh vàng thế giới liên tục cắm đầu lao dốc và thủng mốc 3.000 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng chưa ngừng rơi và đã mất mốc 100 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa sáng ngày 8/4.

Tại thị trường vàng trong nước, sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 4/4 giảm 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết lần lượt ở mức 96,5 – 99,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, hiện đứng ở mức 96,9 – 99,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 55,9 USD xuống mức 2.981,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng 18,1 USD lên 3.000 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York giảm 61,8 USD, tương ứng giảm 2,04% xuống mức 2.973,6 USD/ounce.

Vàng giảm mạnh khi chịu áp lực bởi thanh lý dài hạn yếu trên thị trường tương lai, do lợi suất trái phiếu khi bạc Hoa Kỳ tăng, chỉ số đô la Mỹ tăng và giá dầu thô giảm.

Nỗi sợ chung của thị trường vẫn rất cao khi bắt đầu tuần giao dịch mới. Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác đang trong cuộc đối đầu rất nghiêm trọng về thuế quan thương mại, đe dọa đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ và/hoặc toàn cầu vào suy thoái.

Tổng thống Trump cuối tuần qua cho biết, Hoa Kỳ hiện đang "uống thuốc" để giải quyết "vấn đề" thương mại lớn của mình. Áp lực đang gia tăng trong chính quyền Trump khi danh mục đầu tư chứng khoán của công dân Hoa Kỳ đang xấu đi nhanh chóng. Những người ủng hộ trung thành nhất của Trump cũng bắt đầu rạn nứt một chút. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Dân biểu Mitch McConnell và Elon Musk đều đã lên tiếng và bày tỏ lo ngại về quỹ đạo của Trump đối với thuế quan thương mại.

Giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon đã cảnh báo rằng, thuế quan sẽ làm tăng giá cả và làm giảm tăng trưởng kinh tế. Điều đó có nghĩa là tình trạng đình lạm đáng sợ sẽ xảy ra.

Thị trường hiện đang định giá năm lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong năm nay, tổng cộng là cắt giảm 1,25% lãi suất quỹ Fed. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cũng đang nghĩ rằng Fed thậm chí có thể cắt giảm lãi suất khẩn cấp trước cuộc họp FOMC tiếp theo.

Đợt bán tháo cổ phiếu gần như lịch sử này có khả năng sẽ đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm nào đó trong tuần này. Cùng với đó, nhiều thị trường hàng hóa cũng có khả năng đạt đến mức giá đáy trong thời gian gần. Điều đó có nghĩa là nhiều thị trường có khả năng đạt đến đỉnh điểm trong tuần này, nhưng ở mức giá nào, không ai có thể dự đoán được.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại Goldman Sachs, đợt bán tháo vàng là cơ hội gia nhập thị trường và họ tiếp tục khuyến nghị các vị thế mua dài hạn đối với kim loại này. Họ tin rằng, “thuế quan qua lại” của chính phủ Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu và củng cố lập luận cho các tài sản phòng thủ như vàng.

“Chúng tôi duy trì dự báo giá vàng cuối năm là 3.300 USD/ounce – và phạm vi dự báo của chúng tôi ở mức 3.250-3.520 USD/ounce, phản ánh chủ yếu rủi ro tăng giá đối với vị thế của nhà đầu tư”, các nhà phân tích của Goldman lưu ý.

Sự hỗ trợ tiếp theo cho kim loại màu vàng sẽ đến từ nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi, dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) tăng lên do lo ngại suy thoái và việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, cùng với việc vàng và các kim loại quý khác được miễn thuế mới.

Với mức giá khoảng 3.000 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 95,53 triệu đồng/lượng, như vậy, vàng trong nước đang cao hơn khoảng 3,97 triệu đồng/lượng so với vàng thế giới.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay tăng mạnh lên mức 103,5 điểm.

Tỷ giá trung tâm hôm nay ngày 8/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.886 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước đó ngày 4/4. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 23.653 – 26.143 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.704 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.092 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 25.740 – 26.130 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 26.100 đồng/USD và bán ra là 26.200 đồng/USD.

Tin bài liên quan