Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Vàng thế giới lập đỉnh, SJC nhanh chóng trở lại mốc 106 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Vàng thế giới lập đỉnh, SJC nhanh chóng trở lại mốc 106 triệu đồng/lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau pha đột ngột giảm cuối ngày hôm qua 11/4, giá vàng trong nước đã nhanh chóng hồi phục mạnh trở lại vùng đỉnh khi vàng thế giới "bốc đầu" phá kỷ lục mới.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi tăng 1,6 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 12/4 tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, hiện niêm yết lần lượt ở mức 102,7 – 106,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 101,5 – 105,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 62,6 USD lên 3.237,9 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York tăng 67,1 USD, tương ứng tăng 2,11% lên mức 3.244,6 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn liên tục trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn còn bất ổn và thị trường Kho bạc Hoa Kỳ có khả năng không ổn định tiếp tục thúc đẩy hành động tăng giá vàng lên mức cao kỷ lục.

Ở các thị trường bên ngoài quan trọng chứng kiến ​​chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh và ở mức thấp nhất trong ba năm. Giá dầu thô tương lai Nymex gần như ổn định và giao dịch quanh mức 60,00 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,403%.

Theo Greg Ip của Tạp chí Phố Wall: “Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đi kèm với cuộc chiến thương mại leo thang của Tổng thống Trump trong những tuần gần đây đã đủ gây bất ổn. Sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng đi kèm thực sự đáng ngại. Đáng ngại đến mức có thể là lý do tại sao Trump thay đổi hướng đi, ít nhất là tạm thời, bằng cách tạm dừng một số mức thuế quan của mình vào thứ Tư.

Thông thường, khi các nhà đầu tư sợ hãi như vậy, họ sẽ tìm kiếm sự an toàn và không gì an toàn hơn đồng đô la Mỹ và nợ Kho bạc. Nhưng bất chấp nỗi sợ suy thoái ngày càng gia tăng, chuyến bay thường lệ đến nơi an toàn vẫn chưa thành hiện thực. Nếu thị trường Kho bạc Hoa Kỳ trở nên bất ổn, một hiệu ứng lây lan có thể bao trùm toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu”.

Trung Quốc vừa quyết định trả đũa bằng cách tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ lên 125%, chỉ một ngày sau khi Trump tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc lên 145%. Những động thái này của cả hai nước chắc chắn đã làm gia tăng căng thẳng và đẩy cuộc chiến thương mại lên mức chưa từng có.

Giá vàng thường tăng mạnh trong thời kỳ bất ổn, và xung đột thương mại gần đây đã tạo ra mức độ bất ổn kinh tế cực kỳ cao. Với kết quả không rõ ràng liên quan đến các cuộc đàm phán của Hoa Kỳ về các thỏa thuận thương mại mới với các quốc gia khác và xung đột thương mại ngày càng sâu sắc với Trung Quốc, sự bất ổn kinh tế này có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng cao.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, vàng đã được mua quá mức - thậm chí là quá quá mức - nhưng sự hỗn loạn như thế này sẽ khó đảo ngược kịch bản. Khi hoảng loạn ập đến, vàng trở thành bến đỗ duy nhất trong cơn bão, và nỗi sợ hãi đó có thể dễ dàng đẩy giá lên cao hơn,” ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets nói và dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Với mức giá khoảng 3.237,9 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 102,27 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 3,93 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 100,78 điểm.

Tỷ giá trung tâm cuối tuần qua được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.923 đồng/USD. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 23.677 – 26.169 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.727 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.119 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 25.530 – 25.920 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 26.020 đồng/USD và bán ra là 26.120 đồng/USD.

Tin bài liên quan