Giá USD còn “ép” giá dầu thế giới giảm thêm nữa

Giá USD còn “ép” giá dầu thế giới giảm thêm nữa

(ĐTCK) Những diễn biến của đồng USD đang đẩy giá dầu giảm mạnh đến tận hôm nay (12/03), khi giá dầu Brent, một loại dầu được khai thác ở Biển Bắc với chất lượng được đánh giá tốt hơn các loại khác, đang giảm mạnh hơn cả giá dầu thô Mỹ. 

Việc kỳ vọng vào kế hoạch tăng lãi suất giữa năm nay của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng đột biến đã đẩy giá trị đồng USD tăng lên rất cao so với nhiều năm gần đây, khiến giá trị các hàng hóa bằng đồng bạc xanh tăng lên so với các đồng tiền khác.

Đồng thời, các loại hàng hóa như vàng, dầu,… được định giá bằng đồng USD diễn biến theo chiều ngược lại, giảm khá mạnh và đứng trước nguy cơ còn tiếp tục giảm.

Giá dầu Brent, thường được London sử dụng làm căn cứ tính giá giao dịch với toàn cầu, đã giảm 4% với diễn biến giá USD này.

Tại New York, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm hơn 3%, cũng được giải thích là do áp lực của đồng USD tăng giá và các kỳ vọng một kỷ lục mới về số dầu thô tồn kho của Mỹ vào tuần trước.

Tuy vậy, Viện Dầu khí Mỹ (API) lại cho biết các dữ liệu từ các thành viên của họ trên thị trường chỉ ra sự sụt giảm lên đến 400.000 thùng dầu tồn kho vào tuần trước. Còn khảo sát của Reuters cho thấy 4,4 triệu thùng dầu tồn kho, tính riêng trong tuần trước.

Giá dầu Brent loại thùng LCOc1 đạt mốc 58,39 USD/thùng, giảm 2,14 USD vào ngày hôm qua, và giá dầu thô loại thùng CLcz1 của Mỹ kết thúc phiên giao dịch tại mốc 48,29 USD/thùng, giảm 1,71 USD.

Ông Tariq Zahir, thành viên ban giám đốc tại Tyche Capital Advisors tại New York cho rằng "những tín hiệu vui về đồng USD lại gây hiệu ứng ngược với dầu. Brent tỏ ra khó khăn hơn so với WTI nếu phải lựa chọn loại dầu nào dễ thu về lợi nhuận hơn".

Chêch lệch giữa giá dầu Brent và dầu thô Mỹ đã giảm xuống 7,41 USD, mức thấp nhất trong một tháng, trước khi tăng nhẹ ở mức 8,1 USD, gần với mức đặt ra hôm thứ 2 hơn.

Giá dầu WTI giảm chậm hơn Brent khi những thương gia đang dự liệu về một mức giảm nữa xuất hiện tại các chỉ số đánh giá tại London.

Giữa tháng 6/2014 và tháng 1/2015, giá dầu thô đã giảm đến 60% trong nỗi lo sợ sự thừa thãi dầu trên toàn cầu và Saudi Arabia cũng như OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng khai thác. Vào tháng trước, giá dầu Brent dừng lại ở mức 60 USD và dầu thô Mỹ thì đạt mốc 50 USD.

Tuy nhiên, tân Quốc vương Saudi Arabia Salman một lần nữa khẳng định vào hôm thứ Ba rằng nước này sẽ tiếp tục duy trì sản lượng dầu khí, dù giá có giảm đi chăng nữa.

Tin bài liên quan