Giá gạo xuất khẩu xuống thấp

0:00 / 0:00
0:00
Sau một thời gian dài xuất khẩu ở mức giá cao, đầu năm 2025, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã chạm đáy, xuống mức 399 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với các quốc gia xuất khẩu như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan.
Giá gạo xuất khẩu những ngày đầu tháng 2/2025 giảm còn 399 USD một tấn, thấp nhất trong 9 năm.

Giá gạo xuất khẩu những ngày đầu tháng 2/2025 giảm còn 399 USD một tấn, thấp nhất trong 9 năm.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cập nhật thông tin giá gạo xuất khẩu mới nhất cho hay, gạo 5% tấm ngày 6/2 đứng ở mức 399 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó; gạo 25% ở mức 371 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với ngày trước đó; gạo 100% tấm 313 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày trước đó.

Với mức giá 399 USD/tấn đối với gạo 5% tấm, thấp hơn gạo cùng loại của Thái Lan 32 USD, Ấn Độ 14 USD và Pakistan 5 USD.

Với mức giá hiện nay, gạo xuất khẩu của Việt Nam đang thấp nhất thế giới. Cụ thể, với gạo 5% tấm của Thái Lan hiện đang đứng ở mức 433 USD/tấn (cao hơn 34 USD/tấn so với gạo Việt Nam); gạo 25% tấm đứng ở mức 411 USD/tấn (cao hơn 40 USD/tấn so với gạo Việt Nam) và gạo 100% tấm đứng ở mức 377 USD/tấn (cao hơn 64 USD/tấn so với gạo Việt Nam).

Như vậy, từ mức đỉnh cao vào giữa tháng 8/2023 với mức giá 700 USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tụt dốc và xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giảm giá này là do Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu sau 2 năm áp lệnh hạn chế, làm tăng nguồn cung trên thị trường quốc tế và tạo áp lực cạnh tranh đối với các nước xuất khẩu khác, bao gồm Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn như Philippines và Indonesia đang chững lại, do các nước này đã tích lũy đủ lượng gạo dự trữ trong năm 2024 và hiện đang chờ giá giảm thêm trước khi tiếp tục mua.

Hoạt động xuất khẩu gạo trong tháng đầu năm 2025 của nước ta cũng phản ánh khá rõ đà đảo chiều về giá. Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo tháng 1/2025 đạt 500.000 tấn, trị giá 308 triệu USD, tăng 1% về lượng nhưng giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, ngành gạo xác lập kỷ lục xuất khẩu mới cả về sản lượng và kim ngạch, lần đầu tiên xuất khẩu vượt 9 triệu tấn, mang về gần 5,8 tỷ USD, củng cố vị thế quốc gia xuất khẩu gạo top 3 thế giới của Việt Nam.

Đơn giá xuất khẩu bình quân của gạo Việt được cải thiện, năm qua đạt 627 USD/tấn, trong khi trước đây là dưới 600 USD/tấn.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 và trong năm 2025, trước bối cảnh ngành gạo có những thay đổi nhất định về nguồn cung, xu hướng tiêu dùng, các chính sách thương mại..., đã kéo giá gạo xuất khẩu xuống rất mạnh.

Bình luận về sự đảo chiều của giá gạo xuất khẩu, trước đó, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nói: "Giá gạo không thể tăng mãi được, khi đã lên đến đỉnh, thì sẽ giảm. Giá gạo giảm theo xu hướng của thế giới trong bối cảnh kho gạo của thế giới là Ấn Độ đang ‘xả hàng’ sau khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo cũng như bỏ thuế xuất khẩu. Sản lượng gạo trên thế giới dồi dào sẽ tác động đến giá gạo của thế giới, trong đó có cả các nước như Thái Lan, Pakistan, chứ không riêng Việt Nam”.

Năm 2025, xuất khẩu gạo Việt sẽ đối mặt cạnh tranh khốc liệt hơn năm 2024, giá xuất khẩu cũng khó duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Hải, điều đó không đáng ngại, bởi thời gian qua, doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung nâng cao chất lượng gạo và xây dựng thương hiệu khá tốt, nhờ đó giữ được những thị trường truyền thống như Indonesia, Philippines…

Về tổng thể, VFA dự báo xuất khẩu gạo năm 2025 sẽ gặp khó khăn, có thể chỉ đạt 7,5 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn năm 2024.

Dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ đạt mức kỷ lục 527,6 triệu tấn, chủ yếu nhờ sản lượng tăng ở Ấn Độ và Trung Quốc. Tiêu thụ gạo toàn cầu cũng tăng lên 526,4 triệu tấn, tồn kho toàn cầu đạt 182,5 triệu tấn, cao nhất từ 2021-2022, Ấn Độ đóng góp sản lượng tồn kho lớn nhất.

Tin bài liên quan