Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá dầu nằm ngoài tầm với của OPEC

(ĐTCK) Cách đây 1 tuần, Ả Rập Xê út, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC đã tạo áp lực để tổ chức họp mặt sớm hơn trong tháng 3, với mục tiêu sớm thống nhất việc cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa, trong bối cảnh giá dầu xuống dốc bởi dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, Nga - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất bên ngoài OPEC tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng lại có ý kiến ngược lại. Theo đó, cần thêm thời gian để đánh giá ảnh hưởng của dịch cúm do virus Corona gây ra đối với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Ủy ban Kỹ thuật chung (JTC) đã có cuộc họp trong 3 ngày và đưa ra đề xuất sẽ giảm thêm khoảng 600.000 thùng dầu/ngày trong quý II/2020.

Tất nhiên, đề xuất này đang chờ đợi sự đồng thuận từ các thành viên tham gia cắt giảm. Theo giới chuyên gia, nếu không hành động ngay, mỗi ngày trôi qua, việc kiểm soát sản lượng và giá dầu sẽ càng rời xa bàn tay của OPEC.

“Cơn khát” dầu mỏ tại Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang nhanh chóng trở nên mờ nhạt khi dịch bệnh bùng phát, khiến các ngành công nghiệp, du lịch đình trệ hoạt động. Số liệu từ hãng Kpler cho thấy, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhập khẩu trung bình 8 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào 29/1, giảm 27% so với nửa đầu tháng 1.

Thực tế, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán một phần là nguyên nhân khiến lượng dầu nhập khẩu đi xuống, nhưng thực tế cho thấy, dịch bệnh đã khiến nhu cầu giảm khoảng 20%.

Các nhà sản xuất - tinh chế chế phẩm từ dầu đã giảm lượng dầu thô nhập khẩu ít nhất là 2 triệu thùng/ngày.

Các tổ chức kinh tế lớn đều hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.

Energy Aspects nhận định, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại Trung Quốc quý I/2020 sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu trên toàn cầu không gia tăng. Nếu OPEC và các đồng minh không hạ sản lượng thêm, Trung Quốc sẽ “buộc” nhóm này phải ra tay.

Giá dầu nằm ngoài tầm với của OPEC ảnh 1

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất đối với các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh. Trong bối cảnh dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh đình trệ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hợp đồng mang tính linh hoạt, tìm cách giảm sản lượng dầu nhập khẩu từ các nhà cung cấp.

Giá dầu nằm ngoài tầm với của OPEC ảnh 2

Bốn nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn tại vùng Vịnh có thể chứng kiến lượng hàng Trung Quốc đặt mua giảm khoảng 10%.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ giảm khoảng nửa tỷ USD mỗi tháng với giá dầu hiện tại ở mức 55 USD/thùng.

Trong khi đó, những nỗ lực hiện tại của OPEC nhằm đẩy giá dầu lên mức cao hơn vẫn chưa cho thấy hiệu quả.

Vào đầu tháng 1/2020, giá dầu Brent ở quanh mức 65 USD/thùng. Tính tới cuối tháng đó, giá loại nguyên liệu này trong khoảng 58-60 USD/thùng, ngay khi OPEC quyết định đẩy sớm hơn cuộc họp vào tháng 3.

Trong tuần trước, Uỷ ban Kỹ thuật chung đã có cuộc họp với nhận định, giá dầu sẽ tiếp tục hạ, giảm xuống còn 54-57 USD/thùng.

Nếu nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc giảm mạnh, hoặc xung đột tại Libya phần nào được xoa dịu, giá dầu sẽ tiếp tục đà đi xuống trong thời gian tới.

Tin bài liên quan