Một giàn khoan dầu trên biển Scotland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một giàn khoan dầu trên biển Scotland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu không thể tăng trở lại mức 100 USD mỗi thùng

Theo ông Daniel Yergin, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường IHS Inc., giai đoạn xấu nhất của thị trường dầu mỏ đã qua và giá dầu sẽ còn tăng từ mức khoảng 48 USD/thùng hiện nay bởi không có một tín hiệu nào về triển vọng đầu tư vào lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu vào năm 2020.
Tuy vậy, nếu không có sự kiện lớn bất ngờ hay gián đoạn nguồn cung thì giá dầu sẽ không thể tăng trở lại mức 100 USD/thùng.

Ông Yergin là tác giả hai cuốn sách về năng lượng, trong đó có cuốn giành được giải thưởng danh giá Pulitzer.

Theo ông Yergin, cuộc cách mạng dầu khí đá phiến được coi là đổi mới lớn nhất của lĩnh vực năng lượng trong thế kỷ 21. Và bước đột phá trong khai thác dầu đá phiến đã tác động mạnh không chỉ đối với nguồn cung trên thị trường năng lượng, mà còn ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao của một số nước.

Về tương lai, ông Yergin cho rằng dầu mỏ vẫn sẽ giữ vai trò thống trị trên thị trường năng lượng vào năm 2040, trong khi năng lượng tái sinh tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý là tỷ trọng trong sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở Mỹ sẽ tiếp tục giảm song lại tăng ở một số khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á.
Tin bài liên quan