
Giá dầu Brent đã giảm xuống còn 64 USD/thùng, mức thấp nhất trong 4 năm và giảm hơn 14% trong vòng 5 ngày qua, đây cũng là một chỉ báo cho thấy lo ngại ngày càng sâu sắc rằng nền kinh tế toàn cầu đang hướng đến một sự suy thoái mạnh.
Thông báo về thuế quan đối ứng mạnh mẽ của Tổng thống Trump cùng với động thái bất ngờ của liên minh OPEC+ nhằm tăng sản lượng dầu đã gây áp lực lên thị trường dầu mỏ.
Quyết định của OPEC+ đưa ra kế hoạch tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày vào tháng 5, tăng so với mục tiêu trước đó là 122.000 thùng/ngày. Động thái này diễn ra sau những căng thẳng giữa các quốc gia thành viên về mức độ tuân thủ khác nhau đối với việc cắt giảm sản lượng, khi Kazakhstan liên tục bơm vượt hạn ngạch.
"Giá dầu đã giảm mạnh hơn cổ phiếu kể từ khi Tổng thống Trump công bố thông tin chi tiết về thuế quan vào giữa tuần trước, với sự sụt giảm trầm trọng hơn do các kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+", Satoru Yoshida, nhà phân tích hàng hóa tại Rakuten Securities cho biết.
"Tôi cho rằng điều này rất nghiêm trọng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một thế giới như năm 2008, nhưng chắc chắn sẽ một sự giảm tốc đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu trong năm nay", Jorge Leon, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy cho biết.
Một số nhà phân tích cho biết giá dầu giảm có thể khiến giá dầu quá thấp đối với một số nhà sản xuất có chi phí cao hơn ở Mỹ, cản trở cam kết của Tổng thống Trump về việc thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Tổng thống Trump dường như hoan nghênh sự sụt giảm của giá dầu, cam kết sẽ giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.
Trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Hai (7/2), Tổng thống Trump cho biết: "Giá dầu giảm, lãi suất giảm (Fed hành động chậm chạp nên cắt giảm lãi suất), giá thực phẩm giảm, không có lạm phát, và Mỹ bị lạm dụng lâu nay đang thu về hàng tỷ đô la mỗi tuần từ các quốc gia lạm dụng thông qua thuế quan đã áp dụng".
Trong một báo cáo mới nhất, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent và dầu WTI trong năm nay xuống lần lượt còn 69 USD/thùng và 66 USD/thùng sau khi dự đoán nền kinh tế Mỹ đình trệ và rủi ro suy thoái cao hơn. Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức trung bình 58 USD/thùng vào năm 2026 và WTI ở mức 55 USD/thùng.
"Những rủi ro đối với dự báo giá dầu giảm của chúng tôi vẫn ở mức giảm, vì rủi ro suy thoái đã tăng thêm và vì nguồn cung của OPEC+ có thể tăng nhiều hơn chúng tôi dự đoán…Các nhà kinh tế của chúng tôi cũng đã nâng xác suất suy thoái kinh tế 12 tháng của Mỹ từ 35% lên 45% và đã chỉ ra rằng họ sẽ thay đổi dự báo của mình thành suy thoái nếu Nhà Trắng thực hiện hầu hết các mức thuế quan ngày 9/4”, báo cáo cho biết.
Morgan Stanley cũng hạ dự báo cơ bản về nhu cầu dầu trong nửa cuối năm nay xuống khoảng 550.000 thùng/ngày.
“Chúng tôi ước tính rằng dự báo trước đây của chúng tôi về Brent là cao hơn 60 USD/thùng trong nửa cuối năm sẽ không còn khả thi nữa và thay đổi thành thấp hơn 60 USD/thùng”, Morgan Stanley cho biết.
Trong một cảnh báo dành cho các nhà sản xuất chi phí cao, Ole Hansen, giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo cho biết: “Giá dầu thô giảm mạnh kể từ ngày 2/4 đã đẩy giá lên mức có thể sớm khiến nguồn cung bị ảnh hưởng tiêu cực vì các nhà sản xuất chi phí cao, đặc biệt là ở Mỹ, buộc phải hạ mục tiêu sản lượng”.