Giá cổ phiếu IPO của MU thấp hơn dự kiến

Giá cổ phiếu IPO của MU thấp hơn dự kiến

(ĐTCK) Mức giá IPO của MU tại New York là 14 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức giá mong đợi ban đầu 16 - 20 USD/cổ phiếu.

Câu lạc bộ bóng đá Manchester United Ltd (MU) của Anh chào bán 16,7 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) với mức giá 14 USD/cổ phiếu, thu về 233,2 triệu USD, thấp hơn khoảng 100 triệu USD so với mức mong đợi ban đầu của gia đình Glazer là khoảng 330 triệu USD.

Tuy thấp hơn mong đợi, nhưng đây chính là đợt IPO lớn nhất của một đội thể thao.

MU được gia đình nhà tỷ phú Mỹ Glazer mua lại năm 2005 và tính đến ngày 30/6/2012, MU đang nợ khoảng 686 triệu USD và chỉ có gần 110 triệu USD tiền mặt trong tài khoản.

Đội bóng có lượng fan lớn nhất thế giới này (hơn 650 triệu người hôm mộ trên thế giới) cho biết, sẽ dùng khoản tiền huy động được từ đợt IPO để trang trải một phần nợ nần.

Một số người hâm mộ của đội bóng đã phản đối việc IPO và chỉ trích nhà Glazer muốn IPO để lấy tiền trả nợ của gia đình này. Họ lập luận rằng, khối lượng nợ khổng lồ đã làm giảm tính linh hoạt tài chính của Câu lạc bộ và khiến cho Câu lạc bộ thất thế trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó làm giảm sức mạnh của Cậu lạc bộ trong việc chinh phục các danh hiệu, nhất là trước bối cảnh người hàng xóm Manchester City rầm rộ mua sắm và vượt qua MU trong mùa giải 2010-2011 để đoạt chức vô định Giải ngoại hạng Anh.