Các khoáng sản quan trọng đã trở thành vấn đề chính trong cuộc chiến thương mại và công nghệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi cả hai cường quốc kinh tế đều cố gắng kiểm soát nguồn cung cấp toàn cầu các nguồn tài nguyên thiết yếu để sản xuất một loạt các sản phẩm công nghệ cao.
Các nhà phân tích cho biết sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến giá của một số khoáng sản tăng vọt.
Antimon - kim loại hiếm được sử dụng để chế tạo vi mạch và vũ khí tiên tiến - là một trong những khoáng sản bị ảnh hưởng, trong đó giá kim loại này đã tăng nhanh kể từ khi Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất khẩu kim loại này vào tháng 9/2024.
Theo dữ liệu từ Asia Metals, giá antimon đã tăng hơn 21,8% tại Trung Quốc, trong khi giá tại Rotterdam đã tăng 32,85% trong vòng 180 ngày qua.
Thị trường antimon dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt trong tương lai gần. "Nguồn cung đang khan hiếm và nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Mỹ đã liệt kê nó là một kim loại chiến lược", các nhà phân tích của Huacheng Securities cho biết.
Bismuth - loại khoáng sản được sử dụng để sản xuất hợp kim kim loại, dược phẩm và đồ điện tử - cũng đang tăng vọt ở Trung Quốc. Theo nhà cung cấp dữ liệu ebaiyin.com, giá bismuth đã đạt mức 136.100 nhân dân tệ (18.800 USD) một tấn vào ngày 10/3, tăng từ mức 73.528 nhân dân tệ vào tháng 12.
Trung Quốc đã đặt ra các hạn chế xuất khẩu đối với bismuth và bốn kim loại khác là vonfram, tellurium, indium và molypden vào tháng trước, ngay sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Các nhà sản xuất hiện yêu cầu phải có giấy phép để xuất khẩu kim loại từ Trung Quốc.
Cũng giống như nhiều loại khoáng sản chiến lược khác, Trung Quốc là nhà sản xuất bismuth lớn nhất khi chiếm 80% sản lượng toàn cầu. Trong những năm gần đây, khoảng 2/3 lượng bismuth nhập khẩu của Mỹ là đến từ Trung Quốc.
Một kim loại khác cũng có giá tăng vọt là coban, đây là nguyên liệu thô chính được sử dụng để sản xuất pin cung cấp năng lượng cho xe điện và điện thoại di động.
Động lực chính của đợt tăng giá của coban là do Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) - nhà sản xuất coban lớn nhất thế giới - đã tạm dừng xuất khẩu kim loại này vào tháng 2 trong bối cảnh sản lượng dư thừa.
Theo dữ liệu từ Thị trường kim loại Thượng Hải, giá coban sulfat đã tăng 48,5% lên 39.500 nhân dân tệ/tấn kể từ tháng 2, trong khi giá coban tetroxide đã tăng 44,1% lên 160.000 nhân dân tệ/tấn.
DRC dự kiến sẽ xem xét lại lệnh tạm dừng xuất khẩu vào cuối tháng 5, nhưng giá coban có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do những hạn chế trên thị trường giao ngay và nhu cầu về thiết bị điện tử tại Trung Quốc gia tăng.