FLC cam kết đầu tư gần 1 tỷ USD vào Thanh Hóa

FLC cam kết đầu tư gần 1 tỷ USD vào Thanh Hóa

(ĐTCK)  Ngày 11/4, ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận đầu tư vào 2 dự án cho Tập đoàn FLC.

Hai dự án này là Dự án nhà ở hỗn hợp Nam thành phố Thanh Hóa, có diện tích khoảng 2 héc-ta, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng và Dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp Cồn Nổi tại Sầm Sơn, có diện tích 150 héc-ta, tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng.

Như vậy, với 2 dự án mới được cấp phép, chỉ trong một thời gian ngắn, FLC đã mở rộng thêm 4 dự án bất động sản, đưa tổng mức đầu tư mới dự kiến lên 7.000 tỷ đồng, chưa bao gồm các dự án đã có trước đó. Hai dự án được cấp phép gần nhất là đầu tư khu công nghiệp tại các địa bàn Vĩnh Phúc, Quảng Bình, với tổng quy mô gần 600 héc-ta, tổng mức đầu tư xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC cũng đã ký bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư các dự án bất động sản khác trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn được tham gia đầu tư tại Thanh Hóa, còn FLC đảm bảo đầu tư, triển khai các dự án để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các dự án khu đô thị. Trong giai đoạn 2014 - 2018, FLC cam kết đầu tư vào Thanh Hóa với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD. 

Tin bài liên quan