Jerome Powell, Chủ tích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: Jerome Powell

Jerome Powell, Chủ tích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: Jerome Powell

Fed sẽ tiếp tục hoạt động mà không quan tâm đến những chỉ trích của ông Trump

(ĐTCK) Trong cuộc họp báo sau cuộc họp định kỳ hôm thứ Tư (19/8), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tuyên bố, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục hoạt động mà không cần quan tâm đến những tính toán chính trị và chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được các nhà báo yêu cầu bình luận về những lời chỉ trích liên tục từ phí nhà lãnh đạo Mỹ, Jerome Powell nói: “Tôi sẽ không thay đổi cách làm hiện tại, điều này không phải là ngụ ý phản ứng với những bình luận và nhận xét của các quan chức... Sự độc lập của Fed khỏi sự kiểm soát trực tiếp bởi chính trị đã phục vụ lợi ích cộng đồng trong một thời gian dài và tôi đảm bảo rằng, tôi và các đồng nghiệp của mình sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ mà không cần quan tâm đến các tính toán chính trị".

"Chúng tôi sẽ làm việc dựa trên cơ sở các sự kiện, bằng chứng và phân tích khách quan để đạt được mục tiêu của mình", ông Powell kết luận.

Hôm thứ Tư (18/9), ngay sau khi Fed tuyên bố lần thứ hai trong năm nay hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 1,75 - 2%, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lại chỉ trích chính sách của cơ quan quản lý tài chính Mỹ và chủ tịch Jerome Powell.

"Jay Powell và Cục dự trữ Liên bang lại thất bại. Họ không có tầm nhìn, không can đảm", ông Trump viết trên Twitter.

Sau đó, trong buổi phỏng vấn tại biên giới Mỹ - Mexico ở California phát sóng trực tiếp trên tuyền hình, khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về quyết định hạ lãi suất của Fed, ông Trump cho biết, Fed nên hành động nhanh chóng hơn và cơ quan này cũng đã phạm một vài sai lầm.

Tổng thống trước đó đã kêu gọi Fed hạ lãi suất xuống 0 hoặc thậm chí âm noi theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng như bắt đầu tái cấp vốn nợ công.

Tin bài liên quan