Giới đầu tư thất vọng với phát biểu của Janet Yellen - Ảnh: Reuters

Giới đầu tư thất vọng với phát biểu của Janet Yellen - Ảnh: Reuters

FED dọa cắt QE3, giới đầu tư nháo nhào tháo chạy

(ĐTCK) Giới đầu tư toàn cầu, từ chứng khoán tới vàng đều nháo nhào bỏ chạy sau phát biểu của Janet Yellen trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch FED.
Thị trường chứng khoán Mỹ và vàng lình xình trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 19/3 để chờ đợi cuộc họp báo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sau 2 ngày họp. Và ngay trong cuộc họp báo đầu tiên của Janet Yellen trên cương vị Chủ tịch cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới, bà đã khiến giới đầu tư thất vọng và sợ hãi.

Trong cuộc họp báo này, bà Yellen cho biết, FED có thể kết thúc chương trình mua trái phiếu (QE3) vào mùa Thu này và sau đó 6 tháng có thể bắt đầu tăng lãi suất. Sau phát biểu này của Yellen, giới đầu tư từ thị trường chứng khoán, tới vàng đều đồng loạt tháo chạy, khiến các thị trường giảm mạnh, trong khi đó, đồng USD tăng mạnh.

Phát biểu này của Yellen khiến giới đầu tư thất vọng, bởi nhiều người cho rằng, phải tới nửa cuối năm 2015, FED mới kết thúc gói QE3 và thời gian sau đó nữa mới tính đến việc tăng lãi suất.

Kết thúc phiên 19/3, chỉ số Dow Jones giảm 114,02 điểm (-0,70%), xuống 16.222,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 11,48 điểm (-0,61%), xuống 1.860,77 điểm. Nasdaq giảm 25,71 điểm (-0,59%), xuống 4.307,60 điểm.

Chứng khoán châu Âu kết thúc sớm hơn thị trường chứng khoán Mỹ, nên ảnh hưởng từ bài phát biểu của Chủ tịch FED không nhiều, tuy nhiên, giới đầu tư cũng dường như đoán trước được tương lại mịt mờ của gói QE3, nên đã thận trọng hơn, đặc biệt là thị trường đã có 2 phiên tăng mạnh trước đó.

Kết thúc phiên 19/3, chỉ số FTSE tại Anh giảm 32,15 điểm (-0,49%), xuống 6.573,13 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 34,50 điểm (+0,37%), lên 9.277,05 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 5,20 điểm (-0,12%), xuống 4.308,06 điểm.

Sau khi vấn đề Ukraine tạm qua đi, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á dồn chú ý vào cuộc họp của FED, vì vậy, sự thận trọng được thể hiện rất rõ trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 19/3.

Kết thúc phiên 19/3, chỉ số Nikkei 225 trên TTCK Nhật Bản tăng 51,73 điểm (+0,36%), lên 14.463,00 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông giảm 14,81 điểm (-0,07), xuống 21.568,69 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 3,46 điểm (-0,17%), xuống 2.021,73 điểm.

Trên thị trường vàng, như đã đề cập ở trên, dù đi ngang trong phần lớn thời gian giao dịch của châu Á, châu Âu và nửa đầu phiên Mỹ, nhưng sau bài phát biểu của Yellen, giá vàng đã lao dốc không phanh. Việc FED có thể kết thúc gói QE3 sẽ buộc dòng tiền nóng chảy vào các thị trường phải rút ra, nên hoạt động bán tháo của giới đầu tư là điều dễ hiểu. Nhiều khả năng động thái bán mạnh của giới đầu tư trên toàn cầu còn tiếp diễn trong các phiên tới cho đến khi có thông tin đủ tốt mới có thể hãm lại.

Kết thúc phiên 19/3, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm 24,90 USD (-1,84%), xuống 1.330,60 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 giảm 17,7 USD (-1,30%), xuống 1.341,3 USD/ounce.

Sau phiên tăng mạnh ngày 18/3, giá dầu đã có sự trái chiều trong phiên 19/3 khi giá dầu thô Mỹ tiếp tục tăng và vượt qua mốc 100 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent nhanh chóng giảm trở lại.

Kết thúc phiên 19/3, giá dầu thô Mỹ tăng 0,67 USD (+0,67%), lên 100,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,94 (-0,89%), xuống 105,85 USD/thùng.

Tin bài liên quan