FECON và Tập đoàn Nakheel đang nỗ lực cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên

FECON và Tập đoàn Nakheel đang nỗ lực cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên

FECON xúc tiến hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Nakheel

(ĐTCK) CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON cho biết, trung tuần tháng 3/2015 vừa qua, đoàn công tác của FECON do ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Trần Nam - Giám đốc FECON Oversea dẫn đầu đã trở lại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) để cụ thể hóa các ý tưởng hợp tác trước đó giữa FECON và Tập đoàn Nakheel.

Trong các buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ, trao đổi những dự định đầu tư của mình trong thời gian tới và bàn thảo các cơ hội hợp tác giữa FECON và Tập đoàn Nakheel tại thị trường Dubai, cũng như tại các dự án mà Nakheel dự định đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, tại buổi làm việc với ông Ali Rashid Lootah - Chủ tịch Tập đoàn Nakheel, phía FECON đã giới thiệu các dự án mà Công ty đang xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và đề xuất Tập đoàn Nakheel nghiên cứu phối hợp đầu tư, đồng thời làm đầu mối giới thiệu cho FECON tham gia vào các dự án tại Dubai trong thời gian tới. Về phía Nakheel, Tập đoàn đã chia sẻ những dự định đầu tư cụ thể và giới thiệu một số dự án sắp triển khai tại Dubai mà FECON có thể tham gia thi công nền móng, kết cấu hạ tầng...

Qua những buổi trao đổi thẳng thắn, cởi mở, cùng với sự quyết tâm của FECON trong việc phát triển kinh doanh ra thị trường nước ngoài, trong thời gian tới, FECON và Tập đoàn Nakheel hứa hẹn sẽ có những hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn Nakheel đã đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của FECON và mong muốn sớm cụ thể hóa các cam kết giữa hai bên trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, trong tháng 4 tới, FECON sẽ chính thức lập Văn phòng đại diện tại Dubai để tiếp cận các dự án đang bùng nổ, chuẩn bị cho việc tham dự Expo Dubai 2020 (hội chợ được đánh giá là sự kiện lớn nhất thế giới, kéo dài từ 20/10/2020 đến 10/4/2021, dự kiến thu hút 25 triệu lượt khách tham quan), đồng thời đón đầu các nhà đầu tư Dubai nói riêng và Trung Đông nói chung đang nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Trong những năm gần đây, FECON đã đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh, cũng như tìm kiếm các đối tác tại thị trường nước ngoài. Trong đó, FECON ưu tiên nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác tại các thị trường Dubai, Myanmar và các nước trong khu vực. Đồng thời, xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư tư nhân từ các nước Nhật Bản, Cezch, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất..., tham gia vào các dự án mà FECON đang quan tâm tại Việt Nam.

Gần đây nhất, vào tháng 11/2014, FECON đã tham dự triển lãm xây dựng lớn nhất châu Á -The Big 5, diễn ra tại Dubai, với tư cách là một trong các doanh nghiệp xây dựng đại diện cho Việt Nam có gian hàng triển lãm tại hội chợ (FECON là 1 trong 9 doanh nghiệp đến từ Việt Nam tham gia triển lãm lần này).

Kết thúc năm 2014, tổng giá trị tài sản của FECON đạt gần 2.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.354 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 135 tỷ đồng và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.042 đồng. Năm 2015, FECON dự kiến đặt kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận 160 tỷ đồng.

Tập đoàn Nakheel là 1 trong 5 tập đoàn đầu tư bất động sản và phát triển hạ tầng lớn nhất UAE, với những dự án đảo nhân tạo nổi tiếng như Đảo Cọ Palm Jumeirah, Đảo Thế giới (The World Island)… Với mong muốn góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Dubai thế kỷ 21, Nakheel đang thực hiện hàng loạt dự án khu đô thị, trung tâm thương mại, bán lẻ, giải trí tại Dubai, tạo ra một điểm đến đẳng cấp thế giới với những ý tưởng đột phá chỉ ở Dubai mới có.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Nakheel đã có kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Hạ Long Star, quy mô 125 héc-ta tại tỉnh Quảng Ninh, tổng vốn 550 triệu USD. Bên cạnh đó, Tập đoàn Nakheel đang tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Dự kiến, vào cuối tháng 4/2015, ông Ali Rashid Lootah, Chủ tịch Tập đoàn Nakheel sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tin bài liên quan