FDA điều tra các trường hợp dị ứng với vắcxin COVID-19 của Pfizer

0:00 / 0:00
0:00

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang điều tra về "khoảng 5" trường hợp có phản ứng dị ứng sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác phát triển. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác phát triển. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 18/12, ông Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đánh giá sinh học cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang điều tra về "khoảng 5" trường hợp có phản ứng dị ứng sau khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Trả lời cuộc gọi phỏng vấn đêm 18/12, ông Marks cho biết: "Công bằng mà nói có các trường hợp dị ứng đã được báo cáo tại một số bang (của Mỹ). Tôi nghĩ tổng số trường hợp đang được theo dõi là khoảng 5 trường hợp."

Theo ông Marks, trong vắcxin ngừa COVID-19 có chất polyethylene glycol và đây có thể là nguyên nhân gây ra phản ứng dị ứng được ghi nhận ở cả Anh và Mỹ.

Hơn một tuần trước, 2 nhân viên y tế ở Anh cũng đã bị dị ứng sau khi tiêm vắcxin của Pfizer/BioNTech. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại bang Alaska của Mỹ.

Tin bài liên quan