FCC bắt đầu rút giấy phép hoạt động ở Mỹ của China Telecom

0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch FCC Ajit Pai lưu ý rằng một số cơ quan chính phủ Mỹ đã khuyến nghị Ủy ban rút giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại nước này do lo ngại về vấn đề an ninh.

(Nguồn: Reuters)

(Nguồn: Reuters)

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 10/12 thông báo sẽ bắt đầu tiến trình rút giấy phép hoạt động của hãng viễn thông Trung Quốc China Telecom tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Chủ tịch FCC Ajit Pai lưu ý rằng một số cơ quan chính phủ Mỹ đã khuyến nghị Ủy ban rút giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại nước này do lo ngại về vấn đề an ninh.

Theo ông Pai, có nhiều “lo ngại đáng kể” rằng China Telecom sẽ buộc phải tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ về thông tin. China Telecom, công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc, đã được ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong gần 20 năm.

Trước đó, hồi tháng Tư, FCC đã cảnh báo có thể đóng cửa ba công ty viễn thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ viện dẫn lý do an ninh quốc gia, bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet LLC.

Trước đó vào tháng 5/2019, FCC đã bỏ phiếu nhất trí từ chối quyền cung cấp dịch vụ tại Mỹ của một công ty viễn thông khác của Trung Quốc là China Mobile Ltd, cũng với lý do an ninh quốc gia.

Tin bài liên quan