Giám đốc Rosneft, Eduard Khadainatov (phải) bắt tay Chủ tịch ExxonMobil, Neil Duffin trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Putin. (Nguồn: AP)

Giám đốc Rosneft, Eduard Khadainatov (phải) bắt tay Chủ tịch ExxonMobil, Neil Duffin trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Putin. (Nguồn: AP)

Exxon Mobil giành quyền khai thác dầu ở Bắc Cực

Hãng dầu khí khổng lồ của Mỹ, Exxon Mobil ngày 30/8 thông báo đã giành được một thỏa thuận với công ty Rosneft của Nga để thực hiện việc thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí tại Bắc Cực và Biển Đen.

Lễ ký kết được thực hiện tại Mátxcơva với sự chứng kiến của Thủ tướng Nga, Vladimir Putin.

 

Văn bản được ký kết có tên là Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược, bao gồm nhiều nội dung  quan trọng, trong đó có chương trình hợp tác khai thác trị giá 3,2 tỷ USD ở Biển Kara và Biển Đen. Rosneft cũng sẽ tham gia vào một số dự án thăm dò, khai thác của hãng Exxon Mobil tại Bắc Mỹ, trong đó có các mỏ dầu ở vùng nước sâu trên vịnh Mexico, cũng như một số dự án của đối tác Mỹ ở một số nước khác.

 

Hai bên sẽ thành lập một Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế Khai thác Bắc Cực tại thành phố St.Petersburg. Trung tâm này sẽ do các nhân viên của hai công ty đảm trách với nhiệm vụ phát triển công nghệ mới phục vụ cho việc khai thác trong các dự án chung tại Bắc Cực, trong đó có việc chế tạo các giàn khoan thăm dò, sản xuất, cũng như phục vụ cho một số dự án khác của Rosneft.

 

Rex Tillerson, chủ tịch và là tổng giám đốc của Exxon Mobil, nói rằng công ty của ông sẽ được lợi từ việc khai thác năng lượng của Nga thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Rosneft.

 

Ông Rex Tillerson nói: "Quan hệ đối tác quy mô lớn này là một bước đi chiến lược quan trọng cho cả hai công ty. Thỏa thuận đã đưa quan hệ giữa hai bên lên một mức mới, tạo ra giá trị lớn cho cả hai công ty"./.