Evergrande: Đại lý bên Hồng Kông nộp đơn kiện đòi tiền hoa hồng

Evergrande: Đại lý bên Hồng Kông nộp đơn kiện đòi tiền hoa hồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Midland Realty và Hong Kong Property Services là 2 đại lý bán nhà đang đòi 5,6 triệu USD tiền hoa hồng bán căn hộ mà Evergrande chưa thanh toán. Tập đoàn này cũng đang gấp rút bán tài sản để huy động tiền mặt và trả nợ cho các chủ nợ.

Khủng hoảng nợ của Evergrande đang bắt đầu lan sang thị trường bất động sản Hồng Kông (Trung Quốc) khi một nhóm đại lý bất động sản địa phương này kiện đòi thu hồi tiền hoa hồng quá hạn từ hai dự án nhà ở trong thành phố.

Midland Realty International và Hong Kong Property Services đang đòi Evergrande phải trả 43,45 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 5,6 triệu USD) và các khoản phí liên quan đến việc bán 398 căn hộ tại Emerald Bay ở Tuen Mun và The Vertex ở Cheung Sha Wan.

Dự án khu dân cư The Vertex của China Evergrande ở Cheung Sha Wan được chụp vào tháng 8 năm ngoái
Dự án khu dân cư The Vertex của China Evergrande ở Cheung Sha Wan được chụp vào tháng 8 năm ngoái

Vụ kiện này như “đổ thêm dầu vào lửa” với tình hình tài chính hiện nay của Evergrande khi công ty đang chạy đua với thời gian để bán tài sản và huy động tiền mặt để trả cho các chủ nợ.

Người sáng lập Evergrade, Hui Ka-yan đang cố gắng ngăn doanh nghiệp của mình sụp đổ với khoản nợ phải trả dưới 305 tỷ USD sau khi bị loại khỏi thị trường cho vay theo chính sách đòn bẩy "ba đường đỏ" của Trung Quốc.

Midland đã kiện để đòi 34,35 triệu đô la HK cho tiền hoa hồng bán nhà tại dự án Emerald Bay. Còn tại dự án The Vertex, cả hai công ty đã đòi 9,1 triệu đô la Hồng Kông từ Twin City Holdings nhà phát triển dự án này.

Về phần mình, Midland cho biết, họ chỉ nhận được 5,4 triệu đô la Hồng Kông cho việc bán 337 căn hộ tại Emerald Bay và 381,240 đô la Hồng Kông cho việc bán 61 căn hộ tại The Vertex. Số tiền hoa hồng này đã đến hạn phải thanh toán đầy đủ từ ngày 1/9.

Tin bài liên quan